Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dân vận khéo, vun đắp tình quân dân

Cập nhật: 08:53 ngày 09/05/2022
(BGĐT) - Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang còn tổ chức nhiều hoạt động dân vận giúp nhân dân, tạo mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình, góp phần lan tỏa hình ảnh  đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân.

Chọn đúng việc, giúp dân thiết thực

Trong đợt huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất vừa qua, Ban CHQS huyện Tân Yên phối hợp với các xã, thị trấn lựa chọn, xác định nhiều phần việc cụ thể, thiết thực để triển khai công tác dân vận. Các nhiệm vụ được ưu tiên như: Giúp đỡ gia đình chính sách, làm đẹp nghĩa trang, vệ sinh môi trường. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tân Yên tham gia làm sạch, đẹp các tuyến đường nông thôn mới.

Đến gia đình bà Dương Thị Đón (vợ liệt sĩ Bùi Bá Trường) thôn Đồng Nội, xã Ngọc Vân vào ngày cuối tháng 4, gần 20 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh xung quanh nơi ở. Được biết, sau khi chồng hy sinh năm 1988, bà Đón ở vậy và nhận nuôi dưỡng một người con gái bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Hiện nay, bà Đón hết tuổi lao động, sức khỏe yếu, điều kiện gia đình nhiều khó khăn nên cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thường xuyên đến giúp đỡ, thăm hỏi động viên. 

Chiến sĩ dân quân Dương Văn Khôi, xã Ngọc Vân cho biết: "Chúng tôi rất vui khi được tham gia các hoạt động dân vận tại địa phương. Đây là việc làm thiết thực, vừa giúp đỡ các gia đình khó khăn, làm đẹp quê hương, vừa tạo mối đoàn kết quân dân thêm gắn bó". Trên địa bàn huyện Tân Yên, bà Đón là một trong rất nhiều trường hợp được LLVT huyện hỗ trợ lúc khó khăn. 

Cùng với hỗ trợ các gia đình chính sách, các cán bộ, chiến sĩ dân quân chia thành nhiều nhóm cùng lúc thực hiện các nhiệm vụ khác. Đặc biệt, hoạt động huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận vừa giúp địa phương làm sạch đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng các tuyến đường nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp, vừa tô thắm truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện như “Nối vòng tay yêu thương”; hỗ trợ trẻ mồ côi bị ảnh hưởng dịch Covid-19; sửa nhà cho gia đình chính sách; tặng quà, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng quà các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang… Tháng 3 vừa qua, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh cùng chung tay lắp đặt các trang thiết bị vui chơi cho thanh thiếu nhi tại thôn Là, xã Khám Lạng (Lục Nam). 

Cùng thời gian này, Bộ CHQS tỉnh huy động lực lượng tổ chức tu sửa, sơn mới ngôi nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn, hộ nghèo ở xã Khám Lạng. Ở trong ngôi nhà vừa được sơn sửa lại, bà Hoàn xúc động cho biết: “Ngôi nhà của gia đình tôi xây dựng đã được gần 20 năm, do vật liệu chất lượng thấp nên công trình xuống cấp. Được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và địa phương giúp đỡ, tôi chân thành cảm ơn”.

Lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Thông qua công tác dân vận đã giúp các đơn vị trong LLVT tỉnh thêm gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Các đơn vị đã phối hợp, tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thực tế khi triển khai công tác dân vận, các đơn vị luôn xác định nội dung, biện pháp, có trọng tâm, trọng điểm; củng cố, kiện toàn, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng vận động quần chúng cho cán bộ, chiến sĩ. 

Đối với bộ đội thì nền nếp, tác phong làm việc, thói quen sinh hoạt khi đến với dân phải giữ đúng kỷ luật quân đội. Đó chính là hình ảnh trực quan để tuyên truyền vận động nhân dân. 10 năm qua, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, sự quyên góp, vận động của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng 45 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. 

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2 nghìn lượt đối tượng chính sách. Huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống lụt bão, cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai…

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất, LLVT tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo của tỉnh; tham gia xóa đói giảm nghèo, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực tốt mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh; xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân. 

Nhờ đó, công tác dân vận trên địa bàn đơn vị đóng quân thu được nhiều kết quả tích cực; củng cố thêm thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc.

Bài, ảnh: Phạm Đoàn

Khéo dân vận, thôn Kép giàu đẹp hơn
(BGĐT) - Nhờ khéo dân vận, thời gian qua, diện mạo nông thôn ở thôn Kép, xã Việt Tiến (Việt Yên - Bắc Giang) đổi thay tích cực. Đời sống nhân dân nâng lên; những con đường rộng mở thênh thang, sạch sẽ; đèn chiếu sáng từ đường trục thôn cho đến từng ngõ xóm, thuận tiện cho người dân đi lại, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự.
Khéo dân vận, sạch môi trường
(BGĐT) - Thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) thân thiện với môi trường, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã duy trì nhiều mô hình dân vận khéo gắn với bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân trong xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.
Ấm tình tổ dân vận cộng đồng
(BGĐT) - Năm 2021, huyện Lục Ngạn thực hiện thí điểm 2 mô hình “Tổ dân vận cộng đồng” (DVCĐ) tại thôn Quý Thịnh, xã Quý Sơn và thôn Ngọt, xã Hồng Giang. Hình thành từ mô hình của tổ Covid cộng đồng nên dù mới đi vào hoạt động nhưng các tổ DVCĐ đã phát huy hiệu quả.  
Dấu ấn dân vận khéo ở Yên Dũng
(BGĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) được triển khai rộng khắp, khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM).
Bắc Giang tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo
(BGĐT) - Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang vừa xây dựng Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, giai đoạn 2021-2025.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...