Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

“Kíp trực kiểu mẫu” ở Tiểu đoàn 463

Cập nhật: 08:30 ngày 19/05/2022
(BGĐT) - Sau hơn một năm triển khai điểm mô hình “Kíp trực kiểu mẫu”, Tiểu đoàn Thông tin 463, Bộ Tham mưu (Quân đoàn 2) đã có nhiều cách làm hay, được nhân rộng trong lực lượng thông tin Quân đoàn.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ thông tin liên lạc và phát triển trang bị kỹ thuật, đòi hỏi mỗi ca trực phải làm việc với cường độ cao hơn. Đáp ứng yêu cầu đó, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 463 đã triển khai mô hình “Kíp trực kiểu mẫu”. Ban đầu, mô hình được xây dựng trên cơ sở những quy định kỷ luật đặt ra khi thực hiện nhiệm vụ trong quá trình bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên. Từng bước phát triển nội dung và yêu cầu. Đến nay, đã được hoàn thiện và trở thành một trong số những mô hình hoạt động có hiệu quả ở Quân đoàn 2.

Tham gia mô hình, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên duy trì, chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ quản lý, điều hành, khai thác thông tin, không để gián đoạn. 100% cán bộ, chiến sĩ khai thác sử dụng thành thạo các loại khí tài được trang bị, bảo quản bảo dưỡng hằng ngày, hằng tuần. Cùng đó thực hiện nghiêm việc tuần tra, giám sát tuyến cáp không để xảy ra sự cố do yếu tố chủ quan. Nhờ vậy, tỷ lệ liên lạc thường xuyên trên các phương tiện đơn vị đảm nhiệm luôn đạt 99,8% trở lên. 

{keywords}

Kíp trực của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tiểu đoàn thông tin 463. 

Việc duy trì mô hình “Kíp trực kiểu mẫu” giúp nâng cao hiệu quả trong canh trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc, nhiệm vụ chuyển nhận điện trong mỗi ca trực được đẩy nhanh hơn. Nền nếp đi ca, duy trì cán bộ dẫn ca thường xuyên giúp nhân viên vào ca trực đúng thời gian. 

Hệ thống quy ước, sổ sách, mật hiệu liên lạc được làm mới. Đặc biệt, với khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, khi gặp sự cố như đứt cáp hay đường liên lạc kém, cán bộ, chiến sĩ có thể nhanh chóng khắc phục, bảo đảm mạch máu thông tin liên lạc được vận hành thông suốt.

Thiếu tá Chu Văn Sâm, Chính trị viên Tiểu đoàn 463 cho biết: Từ hiệu quả này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã nhân rộng ra các đơn vị trực thuộc.

Trung Anh

Nâng chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật
(BGĐT) - Ngày 18/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì.
Đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện đúng phương châm, sát phương án chiến đấu
(BGĐT) - Ngày 13/5, Đảng ủy Lữ đoàn 203 (Quân đoàn 2) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Đây là đơn vị được chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân đoàn.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ
(BGĐT) - Ngày 12/5, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (1947-2022) với chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”. Dự lễ phát động có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...