Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tuổi trẻ Trường Quân sự Quân đoàn 2: "Đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, quyết thắng"

Cập nhật: 14:32 ngày 28/06/2022
(BGĐT) - Trường Quân sự Quân đoàn 2 vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, giai đoạn 2022 - 2027. 

5 năm qua, các cơ sở đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng; công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Nhà trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực tiễn đơn vị, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, thích ứng với điều kiện dịch bệnh Covid-19.

{keywords}

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 2 lần thứ X ra mắt Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Trường Quân sự đoàn kết, đổi mới, xung kích, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị.

Trong đó tập trung vào ba khâu đột phá: Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn; xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện - giáo dục, đào tạo; xung kích nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Phạm Huy Minh, Phó Chính ủy Nhà trường ghi nhận và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ Nhà trường đã đạt được trong những năm qua. 

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới cán bộ, đoàn viên thanh niên Nhà trường cần thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong công tác, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. 

Không ngừng tích lũy tri thức, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại hội đã bầu 32 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 2 lần thứ X (2022 - 2027).

Tin, ảnh: Văn Kiên

Ngành Kỹ thuật Quân đoàn 2: Chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu mới
(BGĐT) -  Thực hiện Nghị quyết số 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, các đơn vị trong Quân đoàn đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn, kịp thời, đầy đủ cho các nhiệm vụ được giao.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri Sư đoàn 325, Quân đoàn 2
(BGĐT) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 17/6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Leo Thị Lịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban Dân tộc của Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2). 
Xây dựng ngành hậu cần, kỹ thuật Trường Quân sự (Quân đoàn 2) vững mạnh
(BGĐT) - Ngày 8/6, Trường Quân sự (Quân đoàn 2) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.
Quân đoàn 2: Hơn 4 nghìn chiến sĩ mới tuyên thệ
(BGĐT) - Ngày 1/6, Lữ đoàn 203 và Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2) tổ chức lễ tuyên thệ cho hơn 500 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...