Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Thi đua huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Cập nhật: 11:00 ngày 14/07/2022
(BGĐT) - Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đơn vị luôn là lá cờ đầu của lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong thực hiện phong trào này.

Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. Qua thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Những ngày đầu tháng 7, khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ luyện tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ được thể hiện rõ. Khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải hành quân nhanh, bảo đảm bí mật, an toàn với đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. 

Sau hơn hai giờ hành quân, áo ướt đẫm mồ hôi, Thượng úy Hà Ngọc Huy, Đại đội Trinh sát (Phòng Tham mưu) cho biết: “Để bảo đảm an toàn, bí mật về con người và vũ khí trang bị, chúng tôi đã vận dụng nhiều phương pháp ngụy trang, thay đổi hướng di chuyển; chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, nâng cao cảnh giác. Qua đó không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. 

Để bảo đảm cho nhiệm vụ luyện tập, trước đó cán bộ, chiến sĩ đã chạy đua với thời gian cho công tác chuẩn bị. Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng hệ thống sa bàn gặp nhiều khó khăn do yêu cầu trong thời gian ngắn. Để hoàn thành, các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực làm việc ngày đêm. Ban ngày, những việc khó như xây, đắp, soi dọi tọa độ, độ cao được thực hiện trước. Việc dễ hơn như làm biển chỉ dẫn, đóng biển, sơn màu địa danh làm ban đêm.

Đối với Ban CHQS các huyện, TP, ngay sau khi nhận được kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh về luyện tập chỉ huy- cơ quan 1 bên 2 cấp, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã tập trung xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thành lập khung luyện tập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; hợp đồng với cấp trên cấp bổ sung vật chất còn thiếu như bản đồ, các loại quy ước. 

Nhờ vậy trong quá trình thực hành, các thành phần tham gia nắm chắc thứ tự hành động và cách xử trí tình huống trong chiến đấu đạt kết quả tốt. Kết thúc luyện tập, theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh hoàn thành xuất sắc các nội dung. Đặc biệt, các nội dung mới, khó đã được vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nguyên tắc, lý luận vào giải quyết”.

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia hội thi, hội thao, hội diễn các cấp tổ chức đều giành kết quả cao: Giải Ba Tổng Cục chính trị trong cuộc thi Clip tuyên truyền về Chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình; giải Nhất Quân khu 1 Hội thi doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp; giải Vàng Liên hoan phát thanh -truyền hình toàn quân lần thứ XIII; giải Nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Giang...

Ngay sau khi hoàn thành luyện tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh lại bắt tay ngay vào thực hiện chiến dịch “Hành quân xanh” làm công tác dân vận. Từ 5 giờ sáng 10/7, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong màu áo quân phục đã hành quân đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân, giường bệnh và hàng chục tấn trang thiết bị y tế, đồ dùng đến cơ sở mới. 

Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Đại đội Thiết giáp chia sẻ: “Mỗi lần hành quân dã ngoại, chúng tôi rất vui khi được chia sẻ những khó khăn với cán bộ, nhân dân. Cùng đó rèn luyện sức khỏe, kỹ năng giao tiếp, tham gia các hoạt động tập thể, vun đắp tình quân dân gắn bó". 

Với tinh thần trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, vừa qua, tại xã Lãng Sơn (Yên Dũng), 30 cán bộ, y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh trực tiếp thăm hỏi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 130 đối tượng chính sách và cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà cho 10 gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh khám bệnh miễn phí cho nhân dân xã Lãng Sơn.

Cùng đó, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu, chất lượng tốt hơn so với năm trước. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, chất lượng chính trị và độ tin cậy được nâng lên. Công tác huấn luyện cho bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và dự bị động viên bảo đảm quân số, kết quả kiểm tra đạt khá. 

Theo Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, để nâng cao hơn nữa phong trào thi đua quyết thắng, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; phấn đấu giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Hữu Trình - Nguyễn Năng

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Bám sát thao trường, thi đua huấn luyện giỏi
(BGĐT) - Vào mùa huấn luyện 2022, với khí thế thi đua "Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ cương, sáng tạo, linh hoạt, an toàn",  các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang tích cực, chủ động tổ chức huấn luyện nghiêm túc ngay từ ngày đầu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Lữ đoàn Xe tăng 203: Thi đua huấn luyện giỏi, rèn nghiêm
(BGĐT) - Trong những ngày tháng Tư lịch sử, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) đang thi đua huấn luyện giỏi, rèn nghiêm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.
Ban CHQS huyện Hiệp Hòa huấn luyện giỏi, dân vận khéo
(BGĐT) - Năm 2020, Ban CHQS huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đem lại kết quả toàn diện.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...