Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): Dân vận khéo vun đắp tình quân - dân

Cập nhật: 13:00 ngày 21/07/2022
(BGĐT) - Những năm qua, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đã triển khai có hiệu quả mô hình “dân vận khéo”, “đơn vị dân vận tốt” qua đó góp phần củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân”, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Từ ngày 16 đến 31/7, các đơn vị trong Sư đoàn 325 thực hiện hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại huyện Lục Ngạn và Sơn Động với các hoạt động như giúp địa phương tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương; giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; vệ sinh môi trường… 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 giúp các địa phương huyện Lục Ngạn vệ sinh môi trường.

Tại các địa phương nơi thực hiện công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 đã tích cực khắc phục khó khăn, thực hiện phương châm: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tại huyện Sơn Động, ngay từ 5 giờ sáng ngày 17/7, chúng tôi cùng gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 18 cơ động đến thôn Tuấn Sơn và thôn Linh Phú (Tuấn Đạo) để thực hiện san lấp, phát quang, tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương và giúp đỡ gia đình chính sách. Thương binh Nguyễn Đức Minh, thôn Linh Phú tâm sự: “Sức tôi nay đã yếu, gia đình lại neo người, được bộ đội đến giúp đỡ cấy trồng, gia đình rất vui và cảm động”.

Tham gia đợt dân vận này, mỗi chiến sĩ luôn thầm nghĩ phải nỗ lực để góp một phần nhỏ công sức giúp chính quyền và nhân dân địa phương. Các cán bộ, chiến sĩ đến từ nhiều vùng quê khác nhau, nhưng có điểm chung là lòng quyết tâm mang hết tinh thần của tuổi trẻ giúp dân và chính quyền địa phương. 

Vừa tham gia cấy lúa giúp gia đình chính sách, chiến sĩ Nghiêm Quang Tuấn, quê ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Với trách nhiệm của người lính, chúng tôi xin hứa sẽ phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ dân vận, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp với chính quyền và nhân dân địa phương”.

Trước đó, vào sáng ngày 10/5, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325) đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại trên địa bàn xã Kim Sơn (Lục Ngạn) đã nhanh chóng cơ động lực lượng giúp sơ tán 15 hộ dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi gặp lũ. 

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Thiếu tá Trương Ngọc Danh, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quản ngại khó khăn, nguy hiểm dầm mình trong dòng nước lũ để vận chuyển người, tài sản, vật nuôi... của các hộ gia đình đến nơi tập kết an toàn. Nhờ đó, không xảy ra thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của bà con.

Trong đợt dân vận này, tại huyện Lục Ngạn, Sư đoàn 325 huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 và 101 về địa phương tham gia dọn vệ sinh, đào rãnh thoát nước, cắt cây xanh tại Trường Mầm non, Tiểu học; vệ sinh khu vực chợ Phì Điền và khu trung tâm thôn Mai Tô, cầu Chét thuộc xã Phì Điền. Cùng đó, tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền với nhân dân xã Tân Hoa.

Trong những ngày trực tiếp được cùng làm việc với bà con nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các Trung đoàn 18, 95 và 101 luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng khối đoàn kết quân - dân một ý chí, “cùng ăn”, “cùng ở”, “cùng làm” với dân để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó, tập trung tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, thi hành án hình sự và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, tác hại của ma túy…

Với tinh thần “giúp dân là tự giúp mình”, Sư đoàn 325 đã và đang thực hiện có hiệu quả mô hình “dân vận khéo”, “đơn vị dân vận tốt” ở các cấp. Hiện nay, 100% các đầu mối đơn vị trực thuộc Sư đoàn kết nghĩa với 88 thôn, xóm, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đóng quân. 

Từ năm 2020 đến nay, toàn Sư đoàn 325 đã huy động trên 30 nghìn ngày công của bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, cháy rừng, củng cố sửa chữa 50 km đường giao thông liên thôn, nạo vét trên 100 km kênh mương...

Từ năm 2020 đến nay, toàn Sư đoàn đã huy động trên 30 nghìn ngày công của bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, cháy rừng, củng cố sửa chữa 50 km đường giao thông liên thôn, nạo vét trên 100 km kênh mương, khám, cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người và tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Theo Thượng tá Phạm Hồng Doanh, Chính ủy Sư đoàn 325, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương để nắm chắc đặc điểm, phong tục, tập quán đồng bào, xác định rõ nội dung, chương trình, kế hoạch, hình thức giúp dân trên những việc cụ thể. 

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý bộ đội, thực hiện nghiêm kỷ luật dân vận, nhất là những thời điểm dã ngoại ở nhà dân. Qua đó, giúp cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao và ngày càng tin tưởng, thương yêu, đùm bọc.

Bài, ảnh: Trung Anh

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Thi đua huấn luyện giỏi, dân vận khéo
(BGĐT) - Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đơn vị luôn là lá cờ đầu của lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong thực hiện phong trào này.
Chuyển biến mới trong công tác dân vận ở Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 3/3/2021, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kết luận số 54-KL/TU tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU, ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận. Hơn một năm thực hiện kết luận, công tác dân vận trong Đảng bộ tỉnh tạo được những chuyển biến tích cực.
Tăng cường công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 3/CT-UBND về tăng cường công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.
Dân vận khéo, vun đắp tình quân dân
(BGĐT) - Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang còn tổ chức nhiều hoạt động dân vận giúp nhân dân, tạo mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình, góp phần lan tỏa hình ảnh  đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...