Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng chất lượng phong trào thi đua, bảo đảm sức khỏe, đời sống bộ đội

Cập nhật: 14:59 ngày 29/07/2022
(BGĐT) - Ngày 29/7, Đảng ủy Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
{keywords}

Đại tá Hà Như Lợi phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Quân đoàn 2; Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2.

Trong 10 năm qua, Quân đoàn 2 đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương. Qua đó khả năng bảo đảm hậu cần sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao.

Việc tiếp nhận và bổ sung lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp đúng quy định; phân cấp hợp lý, bảo đảm đồng bộ, đủ về số lượng, tốt về chất lượng, sẵn sàng cơ động cao.

Thường xuyên chú trọng cải tiến, chế biến nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; 10 năm qua, Quân đoàn trích từ quỹ đơn vị bảo đảm cho bộ đội thêm gần 90 tỷ đồng.

{keywords}

Thiếu tướng Trần Danh Khải phát biểu tại hội nghị.

Công tác huấn luyện hậu cần được nâng lên, kết quả kiểm tra các khoa mục hằng năm đạt 100% yêu cầu, có từ 81,2% khá giỏi trở lên, riêng huấn luyện hậu cần cho lực lượng dự bị động viên đạt 100% yêu cầu, có từ 76,5 - 78,7% đạt khá giỏi...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Hà Như Lợi yêu cầu Quân đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác hậu cần. 

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp và của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác hậu cần.

Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần theo hướng phân cấp hợp lý cho đơn vị. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tạo nguồn, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, nhất là bảo đảm đời sống, sức khoẻ của bộ đội.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, hội thi, hội thao ở các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chú trọng huấn luyện nâng cao năng lực, trình độ tham mưu, tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ.

Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", góp phần hoàn thành thắng lợi công tác hậu cần những năm tiếp theo.

{keywords}

Thiếu tướng Trần Danh Khải và Thiếu tướng Phạm Văn Hóa tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Danh Khải nhấn mạnh, những năm tới, Đảng ủy Quân đoàn 2 xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác hậu cần.

Tăng cường vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng, phát huy vai trò tham mưu giúp việc của cơ quan, phân đội và cán bộ hậu cần các cấp; bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên cũng như đột xuất của Quân đoàn.

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến, chăm sóc sức khỏe nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Phát huy truyền thống tự lực tự cường, tích cực củng cố, xây dựng hệ thống doanh trại chính quy; quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất hậu cần có trong biên chế, không để mất mát, hư hỏng; đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua, tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng xây dựng ngành Hậu cần Quân đoàn vững mạnh về mọi mặt.

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân đoàn đã trao tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 23 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: Trung Anh

Tập trung quản lý tài chính hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí
(BGĐT) – Ngày 28/7, Đảng ủy Quân đoàn 2 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW ngày 21-9-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
“Chi đoàn xanh” ở Lữ đoàn Pháo binh 164
(BGĐT) - Năm 2021, Lữ đoàn Pháo binh 164, Quân đoàn 2 đã giành giải xuất sắc Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” toàn quân. Có được kết quả này, bên cạnh nội lực, Lữ đoàn còn có cách làm sáng tạo đó là xây dựng các “Chi đoàn xanh” trong làm đẹp doanh trại.
Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): Dân vận khéo vun đắp tình quân - dân
(BGĐT) - Những năm qua, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đã triển khai có hiệu quả mô hình “dân vận khéo”, “đơn vị dân vận tốt” qua đó góp phần củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân”, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...