Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Thành lập 2 đại đội dân quân tự vệ pháo phòng không, pháo binh

Cập nhật: 10:54 ngày 01/08/2022
(BGĐT) - Ngày 1/8, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang  công bố quyết định thành lập Đại đội Dân quân tự vệ Pháo phòng không 37 mm-1 và Pháo binh 76,2 mm. Dự buổi lễ có Đại tá Vương Đình Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
{keywords}

Đại tá Vương Đình Vũ phát biểu tại buổi lễ.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của các địa phương, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ra quyết định tổ chức thành lập 2 Đại đội gồm: Đại đội Dân quân tự vệ Pháo binh 76,2mm Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang; Đại đội Dân quân tự vệ Pháo phòng không 37mm-1 Công ty Điện lực Bắc Giang thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.

Việc thành lập đại đội dân quân tự vệ pháo phòng không 37 mm-1 và đại đội dân quân tự vệ pháo binh 76,2 mm là kịp thời, cần thiết nhằm tiếp tục bổ sung, tăng thêm sức mạnh cho lực lượng vũ trang các địa phương, hướng đến xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng lớn mạnh, đầy đủ, rộng khắp.

Đồng thời, cùng với lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH, củng cố nền quốc phòng - an ninh ngày một vững chắc.

{keywords}

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại đây, Đại tá Vương Đình Vũ yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị, phương tiện phục vụ huấn luyện, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị pháo phòng không, pháo binh cần gương mẫu, tích cực học tập nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ quân sự, quốc phòng; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Trung Anh

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ
(BGĐT) - Ngày 26/7, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Phạm Văn Phần, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang (là con trai liệt sĩ Phạm Văn Tráng). Dự buổi lễ có Đại tá Lương Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Thi đua huấn luyện giỏi, dân vận khéo
(BGĐT) - Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đơn vị luôn là lá cờ đầu của lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong thực hiện phong trào này.
Chuyển biến mới trong công tác hậu cần ở Bộ CHQS tỉnh
(BGĐT)- Thiết thực làm theo lời Bác, cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã thi đua tạo bước đột phá trong bảo đảm vật chất, chăm lo đời sống, sức khoẻ bộ đội và nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...