Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đột phá trong nhiệm vụ huấn luyện

Cập nhật: 12:43 ngày 04/08/2022
(BGĐT) – Ngày 4/8, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức sơ kết công tác quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm 2022. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2; Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Quân đoàn 2.
{keywords}

Thiếu tướng Phạm Văn Hóa phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, như thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII; Kỳ họp thứ Ba Quốc hội khóa XV và SEA Games 31. Chất lượng diễn tập, hội thao, hội thi được nâng lên.

Đối với công tác huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tiếp tục thực hiện mục tiêu “Huấn luyện thực chất, kiểm tra thực chất, chất lượng thực chất”. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 78,6% trở lên đạt khá, giỏi. Tham gia các hội thi, hội thao cũng đều đạt nhiều thành tích cao tiêu biểu...

{keywords}

Các đại biểu dự hội nghị.

Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt ba khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự; nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Quân đoàn lần thứ X. Tình hình chính trị tư tưởng toàn Quân đoàn ổn định; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, dự trữ sẵn sàng chiến đấu. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đột phá trong nhiệm vụ huấn luyện. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, bảo đảm chất lượng, sát thực tế chiến đấu.

Đồng thời, chủ động tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế, quy định, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác cán bộ...

Tin, ảnh: Trung Anh

Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): Dân vận khéo vun đắp tình quân - dân
(BGĐT) - Những năm qua, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đã triển khai có hiệu quả mô hình “dân vận khéo”, “đơn vị dân vận tốt” qua đó góp phần củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân”, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Lãnh đạo Quân đoàn 2 thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2022), ngày 20/7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang và Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang; Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).
Tuổi trẻ Trường Quân sự Quân đoàn 2: "Đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, quyết thắng"
(BGĐT) - Trường Quân sự Quân đoàn 2 vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, giai đoạn 2022 - 2027. 
Ngành Kỹ thuật Quân đoàn 2: Chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu mới
(BGĐT) -  Thực hiện Nghị quyết số 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, các đơn vị trong Quân đoàn đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn, kịp thời, đầy đủ cho các nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...