Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khánh thành tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng" và đường lên mốc biên giới tại tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 16:44 ngày 19/08/2022
(BGĐT) – Ngày 19/8, đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang (Bắc Giang) dẫn đầu đoàn công tác đến dự lễ khánh thành, trao tặng công trình đường lên mốc 1272/2, 1273 và tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng" thuộc Đồn biên phòng Chi Lăng, huyện Đình Lập (Lạng Sơn). 
{keywords}

Các đại biểu khánh thành đường lên mốc biên giới tại tỉnh Lạng Sơn.

Công trình đường lên mốc 1272/2 và 1273 được xây dựng từ ngày 15/6 đến 15/8 với chiều dài gần 600 mét. Trong đó có đoạn dốc cao, đơn vị phải sử dụng máy xúc, máy phá đá để mở rộng lòng đường từ 3 đến 5 mét; hạ độ cao từ 8 đến 10 mét so với mặt đường, gần 300m3 đất đá phải chuyển đi. 

Công trình có tổng kinh phí xây dựng là 450 triệu đồng. Trong đó, Thành ủy Bắc Giang, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng các doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Bắc Giang; Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Agribank Chi nhánh Bắc Giang II; Công ty cổ phần Đầu tư 379 (TP Bắc Giang); Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn ủng hộ tổng số 400 triệu đồng. Đồn biên phòng Chi Lăng đóng góp 50 triệu đồng và hơn 1,5 nghìn ngày công. 

Đoạn đường hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm tra biên giới cũng như phục vụ người dân tham quan, du lịch.

{keywords}

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng".

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” được xây dựng từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022, phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, thể hiện hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn một chiến sĩ công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng).

Tổng kinh phí xây dựng công trình 420 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động sự ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân ở tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang. Công trình hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử; động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, tiêu biểu. 

Đây là các công trình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hướng tới kỷ niệm 191 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2022).  

Tin, ảnh: Hữu Trình

Khánh thành 325 công trình, phần việc thanh niên
(BGĐT) - Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, trong đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2022 (từ ngày 29/5 đến ngày 30/6), đoàn các cấp trong tỉnh Bắc Giang đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.
Khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh tại xã Thanh Hải
(BGĐT) - Sáng 6/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội CCB huyện Lục Ngạn và UBND xã Thanh Hải tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Tỉnh, thôn Đức Chính, xã Thanh Hải (hội viên Hội CCB, hội viên Hội Chất độc da cam).
Khánh thành, bàn giao công trình Trường THCS Liên Chung
(BGĐT) - Chiều 22/5, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) chi nhánh tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Tân Yên tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình Trường THCS Liên Chung (Tân Yên) do Agribank Việt Nam tài trợ xây dựng.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...