Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tích cực phối hợp tuyên truyền, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Cập nhật: 18:17 ngày 25/08/2022
(BGĐT) - Ngày 25/8, Bộ CHQS và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện công tác phối hợp giai đoạn 2017-2022. Các đồng chí: Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo trung tâm và các tham luận tại hội nghị, 5 năm qua, Bộ CHQS đã phối hợp với các cấp hội CCB triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội CCB Việt Nam, giai đoạn 2017-2022.

Kết quả nổi bật là công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, hội viên CCB và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

Cơ quan quân sự và Hội CCB các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động hơn 50 nghìn công dân trong độ tuổi tham gia khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự trong đó có hơn 15 nghìn công dân trúng tuyển phục vụ các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 1.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Hội CCB phối hợp với cơ quan quân sự có thẩm quyền bảo đảm chế độ, chính sách theo Quyết định số 62, 49 cho gần 40.000 hội viên. 

Tham gia san lấp, nâng cấp, làm mới 103,4 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét và làm mới 60,1 km kênh mương nội đồng; đóng góp 38.314 ngày công cùng với ủng hộ tiền và hiện vật trị giá hàng tỷ đồng để làm các công trình như: nhà văn hóa thôn, đường điện và các công trình phúc lợi khác.

{keywords}

Đồng chí Lê Văn Hoan trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã mở các cuộc vận động quyên góp tình nghĩa thu được gần 30 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bị bão lụt, quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam/điôxin và ủng hộ các hoạt động tình nghĩa khác… 

Đại tá Lê Văn Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, hội viên CCB và nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. 

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện tốt các cuộc diễn tập đạt kết quả tốt; thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, huấn luyện dân quân tự vệ, phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp, nhất là giải quyết chế độ chính sách hậu phương quân đội góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

{keywords}

Đại tá Lê Văn Thắng trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; xóa đói giảm nghèo, các chương trình an sinh xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Tin, ảnh: Phạm Đoàn

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Xây dựng thế trận phòng không vững chắc
(BGĐT) - Để quản lý và xử trí kịp thời, chính xác các tình huống trên không, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, củng cố, xây dựng trận địa phòng không tạo thế trận liên hoàn, vững chắc.
Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh: Thiết thực làm theo Bác
(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, cán bộ, quân nhân Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã có những việc làm thiết thực, xây dựng đơn vị trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
(BGĐT) - Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, ngày 2/8, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2022. Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...