(BGĐT) - Sau gần một năm thực hiện mô hình "Bồi dưỡng kỹ năng sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên", Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3) hình thành kỹ năng sống, cách ứng xử tích cực, ngăn chặn hành vi lệch lạc của bộ đội. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội ở đơn vị.
 |
Buổi sinh hoạt chi đoàn gắn với bồi dưỡng kỹ năng sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. |
Có mặt tại Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 141, chúng tôi thấy rõ hiệu quả, ý nghĩa của việc giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng sống cho bộ đội. Thời gian vừa qua, chiến sĩ nhập ngũ năm 2022 của đơn vị đến từ nhiều miền quê, trình độ học vấn không đồng đều, hầu hết có độ tuổi còn rất trẻ, họ đều nhiệt huyết nhưng đa số thiếu kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và “sức đề kháng” với văn hóa xấu độc.
Vì vậy, ngay từ khi bước chân vào quân ngũ, các chiến sĩ được đơn vị bồi dưỡng kỹ năng sống, giúp ngăn ngừa những hành vi lệch lạc, từ đó định hướng phong cách sống đúng đắn, giúp chiến sĩ mới sớm thích nghi với đơn vị, hòa nhập cùng đồng đội và tự tin bước vào huấn luyện, rèn luyện.
Thực tế tại các buổi sinh hoạt giáo dục kỹ năng sống, căn cứ nhiệm vụ đơn vị, tình hình tư tưởng, đặc điểm tâm lý lứa tuổi của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các chi đoàn xác định nội dung đưa vào buổi sinh hoạt phù hợp. Các tình huống có minh họa bằng hình ảnh, video clip. Sau khi trao đổi, thảo luận về cách thức, phương pháp xử trí, chủ trì buổi sinh hoạt kết luận và định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Sau thời gian tham gia các buổi sinh hoạt giáo dục kỹ năng sống, chiến sĩ Hoàng Tiến Thiện, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ, tôi thường có những suy nghĩ và hành động nóng vội, không chú ý đến xưng hô, chào hỏi; ăn, ngủ tùy tiện, không theo thời gian biểu. Khi vào đơn vị, được rèn luyện, học kỹ năng sống giúp chúng tôi biết cách phòng tránh các tệ nạn xã hội; giao tiếp, ứng xử đúng mực".
 |
Được bồi dưỡng kỹ năng sống, các chiến sĩ sớm thích nghi với đơn vị, tự tin bước vào huấn luyện. |
Từ khi thực hiện mô hình đến nay, Trung đoàn đã tổ chức 15 buổi bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ về phương pháp soạn giáo án và lên lớp giáo dục kỹ năng sống; xây dựng 16 video clip các tình huống được xây dựng bằng đội mẫu có phụ họa; lồng ghép 15 buổi bồi dưỡng kỹ năng sống gắn với sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn. Cùng đó, tổ chức 8 buổi giáo dục lý luận cho đoàn viên, thanh niên, do chính trị viên hoặc chính trị viên phó đại đội lên lớp; 3 buổi phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động dân vận, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao kỹ năng sống cho bộ đội.
Theo Trung tá Trương Đức Hiếu, Phó Chính ủy Trung đoàn 141, thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc, ban chấp hành đoàn các cấp thường xuyên làm tốt việc đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động bồi dưỡng kỹ năng sống; kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, đề xuất phương hướng khắc phục và những nội dung, hình thức bồi dưỡng mới phù hợp với đối tượng và thực tiễn đơn vị, bảo đảm mô hình "Bồi dưỡng kỹ năng sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên" thực sự hiệu quả.
Bài, ảnh: Trung Anh
Bám máy, theo dây, giữ sóng liên lạc(BGĐT)- Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 18, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã tổ chức tốt các hoạt động huấn luyện, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ tác chiến hiệu quả trên mọi địa hình.
Sư đoàn 3 nâng cao chất lượng công tác hậu cần(BGĐT) - Ngày 26/5, Đảng ủy Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.