Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023

Cập nhật: 14:36 ngày 06/09/2022
(BGĐT) - Ngày 6/9, tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Năm 2022, công tác tuyển quân được cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. 

Năm 2023, dự kiến Chính phủ giao tỉnh tuyển chọn và gọi 2.700 công dân nhập ngũ (tương đương năm trước). Quy trình thực hiện và tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo Luật NVQS năm 2015 và các văn bản hiện hành.

{keywords}

Đại tá Lê Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi một số nội dung còn vướng mắc trong công tác tuyển quân năm 2022 như: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về NVQS cho nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ ở một số địa phương vẫn là khâu yếu; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú, tiến hành chưa thường xuyên, cơ bản chỉ tập trung vào thời điểm tuyển quân.

Việc đăng ký, quản lý nguồn và duy trì thực hiện các chế độ đăng ký, nhất là đăng ký di chuyển NVQS (chuyển đi, chuyển đến) ở một số địa phương cấp xã, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh chưa thường xuyên, nghiêm túc.

Chất lượng đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ có địa phương chưa chặt chẽ, rà soát chưa hết đối tượng. Vẫn còn công dân có hành vi trốn tránh không thực hiện Luật NVQS...

Qua thảo luận, nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế được nêu ra như: Những trường hợp sức khỏe bất thường do dùng thủ thuật, chất kích thích sẽ được tách riêng để thực hiện khám đối chứng.

Các địa phương đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám tuyển, nhất là các thiết bị khám về huyết áp, tim mạch, các tật khúc xạ về mắt… bảo đảm chính xác sức khỏe thanh niên khám tuyển.

Đối với những công dân lợi dụng hình xăm phản cảm, kinh dị để trốn tránh NVQS, có thể phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức xóa hình xăm khi nhập ngũ.

Các đơn vị tiếp tục phát huy sáng kiến, tổ chức bố trí cầu “Vinh quang”, tạo sự trang trọng và khí thế vui tươi, phấn khởi cho công dân ngày giao quân.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhận đối tượng chuyển NVQS để quản lý, kiểm soát tránh trường hợp chuyển "ảo" để trốn, tránh nghĩa vụ...

{keywords}

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Ánh Dương khẳng định, để thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa thì công tác tuyển quân đóng vai trò hết sức quan trọng. Năm 2022, công tác tuyển quân diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng Bắc Giang đã nỗ lực hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023, đồng chí yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, TP tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện tốt các khâu trong tuyển quân, nhất là đăng ký công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, không để sót lọt. Đồng chí Lê Ánh Dương đề nghị các địa phương đặt chỉ tiêu số lượng thanh niên qua vòng sơ tuyển, khi lên khám tuyển cấp huyện phải đạt trên 70%.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, bảo đảm 100% thanh niên, gia đình có thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đều nắm được thông tin về công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng như Luật NVQS.

Đặt mục tiêu 100% trường hợp vi phạm phải có hồ sơ xử lý, không được bỏ qua bất kỳ trường hợp nào. Đơn vị nào không xử lý hoặc để lọt đối tượng vi phạm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh nhấn mạnh: “Nghiêm cấm tất cả cán bộ các cấp, người có trách nhiệm can thiệp, tác động vào quá trình tuyển quân, đặc biệt là quá trình khám tuyển, xét tuyển”. 

Tin, ảnh: Phạm Đoàn

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Xây dựng thế trận phòng không vững chắc
(BGĐT) - Để quản lý và xử trí kịp thời, chính xác các tình huống trên không, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, củng cố, xây dựng trận địa phòng không tạo thế trận liên hoàn, vững chắc.
Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh: Thiết thực làm theo Bác
(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, cán bộ, quân nhân Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã có những việc làm thiết thực, xây dựng đơn vị trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
(BGĐT) - Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, ngày 2/8, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2022. Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...