Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quân đoàn 2: Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt

Cập nhật: 14:32 ngày 08/09/2022
(BGĐT) - Song song với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 2 luôn chú trọng đến việc bảo đảm đời sống cho bộ đội thông qua đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần. 

Vườn, ao, chuồng, giàn khép kín

Cùng cán bộ của Cục Hậu cần (Quân đoàn 2) tham quan khu tăng gia sản xuất của các đơn vị trực thuộc, chúng tôi ấn tượng bởi những thửa ruộng vuông vắn đủ loại rau, củ, quả, những hàng cây ăn quả xanh tốt, chuồng trại khép kín với nhiều gia súc, gia cầm. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 tăng gia sản xuất, đáp ứng nhu cầu rau, củ, quả cho đơn vị.

Tại Trung đoàn 95 (Sư đoàn 325), khu tăng gia được thiết kế theo mô hình vườn, ao, chuồng, giàn khép kín. Ở chính giữa là khu vực trồng rau mùng tơi, cải canh, rau muống, bí xanh, hành… Bên cạnh là ao nuôi cá, kết hợp giàn bầu, mướp; trên bờ là những dãy chuồng lợn, bò, dê, gà, vịt. 

Chiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 cho biết: “Hằng ngày, toàn bộ khu chăn nuôi được chúng tôi phun thuốc khử trùng để vệ sinh môi trường, phòng dịch, hạn chế mức thấp nhất nguồn lây lan dịch bệnh”.

Để bảo đảm nguồn thực phẩm ổn định, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19, cùng với chăn nuôi lợn, Trung đoàn chuyển đổi đa dạng cơ cấu vật nuôi như cá, gà, vịt, bò, dê, đồng thời áp dụng kỹ thuật mới để tăng năng suất. 

Nếu trước đây, nuôi bò, vịt bằng phương pháp chăn thả, tận dụng nguồn thức ăn thừa và thức ăn tự nhiên thì giờ đây đơn vị mạnh dạn áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới; mời kỹ sư của các công ty có uy tín trong lĩnh vực chăn nuôi vào đơn vị tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật. Tổ chức cải tạo hệ thống chuồng trại từ xây hở sang thành chuồng kín. Thức ăn được tận dụng từ phụ phẩm trồng trọt phối trộn bảo đảm đủ dinh dưỡng cho đàn vật nuôi.

Quân đoàn 2 đã chủ động được nguồn giống sạch để tái đàn vật nuôi, đáp ứng gần 40% nhu cầu giống; tự túc đủ rau xanh, thịt, trứng gia cầm; 95% thịt, cá tươi; xay xát chế biến bảo đảm được 100% nhu cầu gạo tẻ, giò, chả, đậu phụ, giá đỗ…

Theo Trung tá Nguyễn Văn Đoàn, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 95, đơn vị chỉ đạo quy hoạch, tổ chức tăng gia, sản xuất đồng bộ ở các cấp theo hướng khép kín, cơ bản, lâu dài, ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng chuồng trại, các trạm chế biến liên thông, liên hoàn xa nơi ở của bộ đội, nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư. 

Ở các đơn vị trực thuộc, Quân đoàn cũng chủ động tăng gia sản xuất, quy hoạch hệ thống chuồng trại, vườn rau, ao cá hợp lý. Điển hình như hệ thống lưới, màng ngăn mưa được áp dụng tại Lữ đoàn 203, giúp ngăn chặn côn trùng, nước mưa không làm dập lá, nát cây. 

Phương pháp ủ phân bón vi sinh, phân hữu cơ trộn với đất canh tác tại Lữ đoàn 673 giúp đất sạch, không lây truyền mầm bệnh cho rau, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, tạo nguồn thực phẩm an toàn. Kỹ thuật nuôi gà thả vườn kiểu mới được Lữ đoàn 164 áp dụng đúng kỹ thuật giúp gà lớn nhanh, chắc xương hơn…

Nhờ vậy, 5 năm qua, cùng với huy động hàng vạn ngày công bộ đội, Quân đoàn 2 đã cải tạo, mở rộng gần 30 ha vườn chuyên canh trồng rau, củ, quả; 19,9 ha vườn cây ăn quả; hơn 19.000 m2 chuồng chăn nuôi gia súc, 16.364 m2 chuồng chăn nuôi gia cầm; 647.680 m2 ao thả cá. 

Kết quả, đơn vị đã chủ động nguồn giống sạch để tổ chức tái đàn vật nuôi, đáp ứng gần 40% nhu cầu giống; tự túc đủ rau xanh, thịt, trứng gia cầm; 95% thịt, cá tươi; xay xát chế biến bảo đảm được 100% nhu cầu gạo tẻ, giò, chả, đậu phụ, giá đỗ…

Ứng dụng sáng kiến, công nghệ

Cùng với việc bảo đảm chất lượng bữa ăn cho bộ đội, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thi đua sáng kiến, cải tiến mô hình, thiết bị huấn luyện hậu cần. Nhờ vậy, tiết kiệm sức người, tạo sự đột phá, chuyển biến trong công tác bảo đảm hậu cần. Tiêu biểu như: Phần mềm quản lý điện nước, bếp ăn bảo đảm chính xác, khoa học; phòng bảo ôn bảo quản lương thực, thực phẩm dự trữ; hệ thống phun thuốc trừ sâu sinh học cơ động. 

{keywords}

Mô hình vườn-ao-chuồng-giàn khép kín ở Lữ đoàn 673.

Đặc biệt mô hình huấn luyện bếp Hoàng Cầm được thiết kế có các ống thoát khói bí mật, khu đun nấu cơ động giúp bộ đội không phải đào thủ công, bảo đảm an toàn, tránh bị lộ. Hay như "Hệ thống phun thuốc trừ sâu sinh học cơ động" được đặt trên khung xe, dễ di chuyển nên hạn chế rò rỉ, phun nhanh, đều hơn bình phun truyền thống. 

Điểm chung của các mô hình là tính sáng tạo cao, độ bền tốt, dễ vận hành, sử dụng, giá thành rẻ. Chiến sĩ Hoàng Văn Diệu Tú, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 673) chia sẻ: “Áp dụng công nghệ, sáng kiến giúp thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn; hiệu quả tăng gia, sản xuất được nâng cao, ít phụ thuộc thời tiết, khí hậu, dịch bệnh; hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe bộ đội”.

Được biết, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy T.Ư về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Quân đoàn 2 thực hiện đạt hiệu quả cao. Qua nhiều năm, phong trào này đã giúp duy trì đủ số lượng, chất lượng, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác; nền nếp chính quy được nâng cao. 

Kết quả của phong trào đã thúc đẩy nhiều mô hình, phong trào khác, như: Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; quản lý quân y 5 tốt; quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đơn vị vận tải an toàn, chính quy, hiệu quả; quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp... tạo nên một “hệ sinh thái” bảo đảm tốt vật chất hậu cần cho mọi nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Trung Anh

Thanh niên Quân đoàn 2 xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua
(BGĐT) - Ngày 18/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 2 tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027. 
Huấn luyện quân nhân dự bị ở Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2)
(BGĐT) - Năm 2022, Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2) có nhiệm vụ quản lý, huấn luyện hơn 1.000 quân nhân dự bị. Nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả đã được triển khai, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. 
Thi kỹ thuật tăng thiết giáp tại Lữ đoàn 203 (Quân đoàn 2)
(BGĐT) - Ngày 5/8, Ban Tổ chức hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp (TTG) toàn quân năm 2022 tổ chức chấm thi tại Lữ đoàn 203 (Quân đoàn 2).
Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): Dân vận khéo vun đắp tình quân - dân
(BGĐT) - Những năm qua, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đã triển khai có hiệu quả mô hình “dân vận khéo”, “đơn vị dân vận tốt” qua đó góp phần củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân”, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
3 khâu đột phá của tuổi trẻ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2)
(BGĐT) - Ngày 27/5, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X, giai đoạn 2022-2027. Đây là đơn vị được chọn để rút kinh nghiệm trong toàn Quân đoàn. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...