(BGĐT) - Một trong những đặc trưng của Bộ đội Cụ Hồ là tinh thần tiên phong, nêu gương. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, các cựu chiến binh (CCB) luôn gương mẫu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.
CCB Lạng Giang đi đầu trong xây dựng nông thôn mới
Về huyện Lạng Giang, không khó bắt gặp những con đường, công trình gắn biển: "Thắp sáng đường CCB tự quản”; “Tuyến đường CCB xanh - sạch - đẹp"; “Camera bảo vệ an ninh, giao thông, môi trường”...
 |
Camera an ninh do Chi hội CCB thôn Việt Hương, xã Hương Sơn (Lạng Giang) lắp đặt. |
Đại tá Nguyễn Mạnh Hiệp, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Cuối năm 2017, khi huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua để về đích nông thôn mới, trên cơ sở 19 tiêu chí, Hội đã tham mưu, ra nghị quyết và phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu quyên góp xi măng Hoàng Thạch xây dựng nông thôn mới”.
Theo đó, những CCB mang quân hàm cấp tướng ủng hộ mỗi năm 100 kg; thượng tá, đại tá 50 kg; trung tá, thiếu tá 35 kg; đại úy và các CCB hưởng lương 25 kg; hạ sĩ quan, chiến sĩ không hưởng lương 15 kg. Sau gần 5 năm, các hội viên đã đóng góp quy ra tiền được hơn 5,3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này góp phần cùng với nhân dân xây dựng 380 công trình.
Trong đó, các cấp hội mua tặng nhà văn hóa thôn 230 bộ bàn ghế, xây dựng 17 cổng chào, 27 cột cờ, 42 sân bóng chuyền hơi, lắp đặt 307 ghế đá, 18 đoạn đường bê tông, 17 đoạn đường điện thắp sáng làng quê. Toàn bộ các công trình đều được gắn tên CCB. Đáng chú ý, nhiều hội viên tiên phong ủng hộ số tiền lớn.
Đơn cử như ông Trần Văn Dần, Chi hội thôn Chí Mìu, xã Hương Sơn ủng hộ 2,13 tỷ đồng xây dựng một lớp học cho Trường THCS Việt Hương, làm đường bê tông, đường điện. Các hội viên như: Lê Văn Bắc, thôn Giếng, xã Tiên Lục ủng hộ 345 triệu đồng; Bùi Đình Liêm, thôn 3, xã Hương Lạc 146 triệu đồng; Nguyễn Đình Thuấn, thôn Giữa, xã Tiên Lục 160 triệu đồng…
Bên cạnh đó, nhiều gia đình CCB đã tự nguyện hiến đất làm đường, chặt cây xanh, tháo dỡ tường bao để tạo điều kiện cho địa phương mở đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi.
Hội CCB Lạng Giang cũng là đơn vị đi đầu trong việc lắp đặt camera an ninh với hơn 700 mắt ở nơi công cộng. Phát huy tinh thần nêu gương, nhiều Chủ tịch Hội, Chi hội trưởng và hội viên đã lắp đặt camera tại nhà riêng. Nhờ đó đã cung cấp thông tin, giúp cơ quan chức năng giải quyết gần 100 vụ việc vi phạm pháp luật, xóa điểm “đen” ô nhiễm môi trường.
Chi hội toàn hộ khá và giàu
Đi giữa bạt ngàn cánh đồng trồng na, những vạt đồi tít tắp phủ kín cây trồng này, ông Nguyễn Văn Thao, Phó trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương (Lục Nam) cho biết thu nhập của bà con chủ yếu từ cây na. Cả thôn có 130 hộ đa số là người dân tộc Tày nay đã không còn gia đình nào cấy lúa.
 |
Các CCB thăm vườn na của hội viên ở thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương (Lục Nam). |
Các hội viên đóng góp quan trọng vào việc duy trì thương hiệu na Lục Nam khi mà 1/3 số thành viên HTX Na dai Nghĩa Phương là hội viên CCB. “Diện tích không thể mở rộng được nữa, vì vậy để tăng hiệu quả kinh tế, Chi hội vận động hội viên tập trung áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cho na ra quả trái vụ (na chiêm); sản xuất theo quy trình VietGAP” - ông Thao cho biết.
Đặc điểm của cây na dai là ra rất nhiều hoa nhưng tỷ lệ đậu quả thấp nếu chỉ phụ thuộc vào tự nhiên. Vì vậy, các hộ áp dụng biện pháp thụ phấn nhân tạo cho hoa để có quả to đều và mẫu mã đẹp, chủ động giữ lại số quả trên mỗi cây sao cho phù hợp, tránh khai thác quá mức dẫn đến cây nhanh thoái hóa.
Những gia đình hội viên tích cực áp dụng, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia vào xây dựng sản phẩm hoa quả sạch của địa phương như Hoàng Văn Thái, Bế Văn Khang, Bế Văn Phùng… đều cho thu nhập cao, từ 300-400 triệu đồng mỗi năm.
Từ phong trào “CCB làm kinh tế giỏi”, hiện 100% hội viên CCB thôn Suối Ván đều có kinh tế khá và giàu. 100% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu. Chi hội CCB nhiều năm đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, được Hội CCB tỉnh, huyện và chính quyền xã khen thưởng trong các phong trào thi đua.
Trải qua những tháng ngày rèn giũa trong quân đội, trở về với cuộc sống đời thường, những CCB tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cần cù lao động, sáng tạo, làm giàu cho gia đình và quê hương, góp phần thúc đẩy kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Bài, ảnh: Tuấn Minh
Cựu chiến binh huyện Việt Yên góp sức xây dựng quê hương(BGĐT) - Từ nhiều năm nay, phong trào cựu chiến binh (CCB) phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều người trong số họ đã vượt lên thương tật, xây dựng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên mảnh đất quê hương, tích cực đóng góp vào phong trào ở địa phương và hỗ trợ đồng đội.
Khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh tại xã Thanh Hải(BGĐT) - Sáng 6/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội CCB huyện Lục Ngạn và UBND xã Thanh Hải tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Tỉnh, thôn Đức Chính, xã Thanh Hải (hội viên Hội CCB, hội viên Hội Chất độc da cam).