Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Xây dựng niềm tin, chuẩn mực cho bộ đội

Cập nhật: 10:01 ngày 16/09/2022
(BGĐT) - Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Qua đó cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã chú trọng đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, bám sát thực tế đời sống cán bộ, chiến sĩ như: Tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật, lồng ghép tại hội nghị giao ban, các buổi tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ…

{keywords}

Ban CHQS huyện Lục Ngạn triển khai hiệu quả mô hình "mỗi tuần một điều luật".

Tiêu biểu trong công tác này có Ban CHQS huyện Lục Ngạn. Đơn vị duy trì mô hình “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”, “Mỗi tuần một điều luật”. Trong 30 phút buổi sáng thứ Ba hằng tuần, các cán bộ, quân nhân học thuộc một điều luật. Những điều luật được gắn trên bảng tin, ngay trước sảnh nhà làm việc với chủ đề về quân sự, quốc phòng, dân quân tự vệ, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tham nhũng… 

Đại úy Trần Hữu Chất, Ban Tham mưu (Ban CHQS huyện Lục Ngạn) chia sẻ: “Vào Ngày pháp luật, chúng tôi được nghe giới thiệu những quy định mới, qua đó giúp mọi người nhận thức rõ hậu quả nếu vi phạm, để từ đó tránh mắc phải”. Tại Ban CHQS huyện Việt Yên, đơn vị thực hiện hiệu quả mô hình “Tủ sách pháp luật”, các cuốn sách mới được cập nhật thường xuyên, sắp xếp khoa học, cán bộ, quân nhân dễ dàng tra cứu, tìm kiếm tham khảo…

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo 100% đơn vị thực hiện chặt chẽ việc kiểm tra giấy tờ, mũ bảo hiểm đối với người và phương tiện ra vào doanh trại. Các mô hình, cách làm trên góp phần đưa hoạt động tuyên truyền PBGDPL trong LLVT tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Song song với các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch, các đơn vị chú trọng gắn tuyên truyền, định hướng nhận thức về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ môi trường, sử dụng mạng xã hội… 

Thường xuyên phối hợp tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Hiến pháp, Luật Giao thông đường bộ; biển - đảo Việt Nam. Những cuộc thi nói trên thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và tổ chức đoàn thể, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức, duy trì 90 tổ, đội công tác đi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 1.257 tin, bài; trên hệ thống truyền thanh nội bộ 2.461 buổi; pa-nô, áp phích, tranh cổ động 639 chiếc; nói chuyện pháp luật 921 giờ; học tập trung 1.389 giờ...

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tọa đàm với chủ đề: “LLVT tỉnh Bắc Giang nói không với ma túy”; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại và cách phòng chống các tệ nạn xã hội, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, cuộc thi tuyên truyền, chống bạo lực gia đình. 

Cùng đó, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Lực lượng dự bị động viên tại các trường THPT, cao đẳng và đại học…

Qua đây góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ.

Từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức, duy trì 90 tổ, đội công tác đi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, công tác tuyên truyền, PBGDPL đã tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, xây dựng niềm tin, hành động đúng đắn, chuẩn mực cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh. 

Từ đó ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên một cách rõ rệt; số vụ vi phạm kỷ luật thông thường giảm hẳn; không có vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải xử lý; cơ quan, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong LLVT tỉnh đã tạo động lực xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao.

Bài, ảnh: Phạm Đoàn

Bắc Giang: Tăng cường ứng dụng CNTT trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật
(BGĐT) - Ngày 12/9, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh; Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật
(BGĐT) -  Những năm qua, ngành Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Qua đó, góp phần thúc đẩy cải cách tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Xây dựng thế trận phòng không vững chắc
(BGĐT) - Để quản lý và xử trí kịp thời, chính xác các tình huống trên không, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, củng cố, xây dựng trận địa phòng không tạo thế trận liên hoàn, vững chắc.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
(BGĐT) - Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, ngày 2/8, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2022. Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Thi đua huấn luyện giỏi, dân vận khéo
(BGĐT) - Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đơn vị luôn là lá cờ đầu của lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong thực hiện phong trào này.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...