Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Cập nhật: 09:20 ngày 22/09/2022
(BGĐT) - Những năm qua, công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Chú trọng tuyên truyền

Một trong những hoạt động hiệu quả là cơ quan quân sự và Hội CCB các cấp đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền về Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên, Quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách đối với CCB, dân quân du kích tham gia kháng chiến. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Hiệp Hòa hỗ trợ ngày công xây nhà tình nghĩa cho thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, phối hợp tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. 

Ông Trần Duy Hưng, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) chia sẻ: “Để vận động các thanh niên địa phương thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, trước hết chúng tôi rà soát các đối tượng đến tuổi sẵn sàng nhập ngũ là con, cháu hội viên, sau đó tổ chức tuyên truyền, vận động chính gia đình hội viên trước để làm gương. Vì vậy, những năm qua, số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm hơn 80% tân binh, đa số là con, cháu hội viên CCB”.

Một điểm nhấn nữa là phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được gìn giữ, phát huy qua hoạt động nghĩa tình, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh nhiều lần phát động, quyên góp được gần 30 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt, Quỹ vì người nghèo, Quỹ nạn nhân chất độc da cam/điôxin... 

Phối hợp tham gia xây dựng 26 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, “Nhà đồng đội” từ nguồn kinh phí hỗ trợ và nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân với số tiền khoảng 7,2 tỷ đồng. Sửa chữa 78 nhà dột nát, nhận phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Trong xây dựng nông thôn mới, các CCB đã san lấp, nâng cấp, làm mới 103,4 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét và làm mới 60,1 km kênh mương nội đồng; đóng góp hơn 38 nghìn ngày công cùng với ủng hộ tiền và hiện vật trị giá hàng tỷ đồng để làm các công trình như: Nhà văn hóa thôn, đường điện và các công trình phúc lợi khác. Qua đó đã tạo sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang với hội CCB, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Sát cánh giữ ANTT

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và hội viên CCB đã gương mẫu tham gia và vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh nhiều lần phát động quyên góp được gần 30 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt, quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam/điôxin... Phối hợp tham gia xây dựng được 26 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, “Nhà đồng đội” từ nguồn kinh phí hỗ trợ và nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân với số tiền khoảng 7,2 tỷ đồng...

Điển hình như một số vụ việc tranh chấp đất rừng ở huyện Yên Thế, xã Yên Định (Sơn Động), xã Phú Nhuận (Lục Ngạn) và nhiều vụ việc phức tạp khác. Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã tham mưu thành lập 45 tổ công tác với hơn 10 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và các lực lượng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải quyết vụ việc.

Các hội viên còn là những thành viên tích cực, nòng cốt tham gia các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở các thôn, khu phố. Tiêu biểu như huyện Lạng Giang, các tổ an ninh của hội CCB đã phối hợp lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng khác tuần tra, canh gác phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng chục vụ trộm cắp tài sản; triệt phá nhiều tụ điểm về tệ nạn xã hội. 

CCB Nguyễn Quang Việt, thành viên tổ an ninh nhân dân CCB thị trấn Vôi (Lạng Giang) cho biết: “Chúng tôi thường xuyên thực hiện các buổi tuần tra cùng lực lượng dân quân tự vệ và công an, qua đó phát hiện kịp thời ngăn chặn các đối tượng trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đốt pháo, đổ trộm rác thải”.

Theo ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, với tâm huyết và bề dày kinh nghiệm, cùng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã ăn sâu vào từng cán bộ, hội viên, các thế hệ CCB đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang chăm lo giúp đỡ nhân dân trong sản xuất, đời sống, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. 

Cùng đó, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Bài, ảnh: Phạm Đoàn

Cựu chiến binh Bắc Giang thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa
(BGĐT) - Hướng tới Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang; Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp hội CCB trong tỉnh đã thực hiện nhiều phần việc, công trình chào mừng. 
Bắc Giang: Kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho cựu chiến binh
(BGĐT) - Ngày 23/8, ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại với hội viên huyện Việt Yên. Qua đó kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của hội viên để kịp thời giải đáp, tháo gỡ.
Bắc Giang: Hơn 2,1 nghìn tổ tự quản an ninh trật tự do cựu chiến binh phụ trách
(BGĐT) - Hiện toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 2,1 nghìn tổ tự quản an ninh trật tự (ANTT) với gần 20 nghìn hội viên là những cựu chiến binh (CCB).
Bắc Giang: Bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Trần Đình Tấn
(BGĐT) - Ngày 24/7, Ban liên lạc (BLL) truyền thống cựu chiến binh (CCB) Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức lễ khánh thành và bàn giao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên Trần Đình Tấn (SN 1953) ở thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp (Yên Thế).  
Hội Cựu chiến binh huyện Tân Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027
(BGĐT) - Ngày 20/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...