Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc Hội thi Phòng hóa toàn quân năm 2022

Cập nhật: 16:57 ngày 03/10/2022
Sáng 3/10, tại Lữ đoàn Hóa học 86, Bộ Tư lệnh Hóa học tổ chức khai mạc Hội thi Phòng hóa toàn quân năm 2022, với sự tham gia của 234 vận động viên thuộc 24 đội tuyển trong toàn quân.
{keywords}

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi phòng hóa.

Dự lễ khai mạc có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội…

Theo Thiếu tướng Hà Văn Cử, thời gian qua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Bộ đội Hóa học ngày càng được nâng cao, tiềm lực phòng hóa ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào việc xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ để tiến lên hiện đại, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh những năm gần đây, hợp tác quốc tế về quân sự, quốc phòng được đẩy mạnh; việc thực hiện các nhiệm vụ xử lý sự cố hóa chất độc xạ, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh ngày càng có hiệu quả.

Hội thi lần này có 8 nội dung thi trên tất cả các lĩnh vực: Quân sự - Chính trị - Hậu cần - Kỹ thuật. Phương pháp chấm thi được đổi mới, tập trung đánh giá, định lượng để bảo đảm tính chính xác, khách quan nhằm xác định trình độ, khả năng thực chất của lực lượng Hóa học toàn quân.

Đặc biệt, Hội thi lần này có nội dung "Môi trường an toàn". Đây là nội dung Đội tuyển Binh chủng Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam hàng năm tham gia Hội thao quân sự quốc tế (Army Games). Thông qua Hội thi, các đơn vị Hóa học toàn quân sẽ tiếp tục phát hiện, tuyển chọn, cung cấp vận động viên, lái xe tiêu biểu, xuất sắc cho Đội tuyển Binh chủng Hóa học tham gia Hội thao quân sự quốc tế các năm tiếp theo đạt chất lượng tốt.

Khẳng định Hội thi Phòng hóa toàn quân năm 2022 là một trong những hoạt động quan trọng góp phần vào công tác huấn luyện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các đơn vị Hóa học toàn quân, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh, đây còn là dịp để chỉ huy các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Thông qua Hội thi, chỉ huy các đơn vị trực thuộc và lực lượng Hóa học toàn quân sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo, tổ chức huấn luyện sát với đặc điểm, tình hình của mỗi đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, không chỉ với lực lượng Hóa học chuyên trách mà cả trong huấn luyện lực lượng phòng hóa phổ thông, phòng hóa kiêm nhiệm, dân quân tự vệ hóa học, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, phát huy truyền thống "Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi" của Bộ đội Hóa học.

Hội thi sẽ diễn ra đến ngày 7/10/2022.

Bắc Giang: Xét xử gần 170 vụ án về ma túy, tuyên án tử hình 11 bị cáo
(BGĐT) - 9 tháng năm nay, TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang đã xét xử gần 170 vụ với hơn 240 bị cáo liên quan đến các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trái phép; trong đó tuyên án tử hình 11 bị cáo.
Khắc phục sự cố nứt nhà dân khi thi công cầu Như Nguyệt
(BGĐT)-Nâng cấp, mở rộng cầu Như Nguyệt, xã Quang Châu (Việt Yên) là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thi công đã gây rạn nứt nhà, công trình của một số hộ dân lân cận. 
Bắt hai đối tượng tàng trữ, lưu hành 3,5 tỷ tiền giả
Ngày 3/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng gồm Quách Thị Huyền (sinh năm 1976) và chồng là Lê Quốc Bảo (sinh năm 1986) đều thường trú tại TP Hồ Chí Minh về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” với số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...