Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vun đắp tình yêu, lòng tự hào dân tộc

Cập nhật: 11:00 ngày 23/12/2022
(BGĐT) - Nghe các nhân chứng lịch sử kể lại cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng đầy vinh quang, những hy sinh thầm lặng của cha ông, thế hệ trẻ hôm nay thêm tự hào về truyền thống; cùng đó, được bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tiếp thêm động lực học tập, cống hiến. 

Buổi sinh hoạt dưới cờ ngày 19/12 của Trường Tiểu học Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) đặc biệt hơn những ngày khác vì có cựu chiến binh (CCB) Trần Quang Minh (SN 1950) ở tổ dân phố 1B, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) đến nói chuyện truyền thống. Thấy người lính già mái tóc hoa râm, trên ngực áo quân phục đeo kín huân, huy chương, huy hiệu, các em học sinh lễ phép cúi chào, sau đó ngồi trật tự nghe ông kể chuyện. Bằng giọng hùng hồn, ấm áp, thân thiết, người lính già say sưa kể cho hơn 1 nghìn học sinh tiểu học nghe về lịch sử quê hương, đất nước và những năm tháng trong quân ngũ của ông.

Lại gần các cháu nhỏ có gương mặt ngây thơ, trong sáng, ông nói nhiều hơn về sự kiện lịch sử cách đây đúng 50 năm về trước. Năm 1972, quân Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược đường không, huy động máy bay B52 đánh phá dữ dội vào Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận, trong đó có Bắc Giang. Xen giữa câu chuyện, nhiều học sinh đã hỏi: “Ông ơi, B52 là gì? Tại sao Việt Nam lại đánh thắng đế quốc Mỹ?”, “Ông ơi, khi ông thấy đồng đội hy sinh, cảm xúc của ông như thế nào?”… Ông Minh chậm rãi nói về sức hủy diệt kinh khủng của B52, tuy nhiên không thể mạnh bằng ý chí chiến đấu ngoan cường, mưu trí của quân và dân ta. Đặc biệt, bộ đội tên lửa đã tìm ra cách diệt B52, liên tiếp bắn rơi mục tiêu địch, làm nên chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng. Từ năm 1996 đến nay, CCB Trần Quang Minh miệt mài đến các trường học trên địa bàn TP để nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ (trung bình mỗi năm, từ 8 đến 10 trường).

{keywords}

CCB Trần Quang Minh nói chuyện truyền thống với học sinh Trường Tiểu học Dĩnh Trì (TP Bắc Giang).

Cũng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (1944-2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 (1989-2022), Hội CCB huyện Tân Yên đã chỉ đạo Hội CCB các xã, thị trấn phối hợp với trường học trên địa bàn tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, giáo dục cách mạng cho thế hệ trẻ. Sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, năm nay, CCB Tô Xuân Long (SN 1946) ở xã Đại Hóa (Tân Yên) vui mừng vì được quay trở lại Trường THCS Đại Hóa để nói chuyện truyền thống cho học sinh toàn trường. Trong gần 1 giờ, ông Long kể cho đoàn viên nghe nhiều câu chuyện xúc động về tình đồng chí, đồng đội trong kháng chiến. Đó là những lần đánh nhau với giặc, một đồng chí bị thương nặng ở chân đã được đồng đội lấy thân mình che chắn để không bị thương lần thứ hai; là tinh thần chiến đấu ngoan cường, bất khuất, ai cũng sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. 

Em Nguyễn Xuân Kiên, học sinh Trường THCS Đại Hóa cho biết: “Được nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện thời chiến, em vô cùng xúc động, tự hào và biết ơn sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ”. Không chỉ nói chuyện truyền thống, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện Tân Yên còn lồng ghép tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; quy định về an toàn giao thông, phòng, chống đuối nước, cháy nổ; dành tặng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

"Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội CCB đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, trong đó tăng cường hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ vì đây là cách làm rất ý nghĩa, hiệu quả" - Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang.

Nhiều năm qua, Hội CCB các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Toàn tỉnh hiện có hơn 700 báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên tham gia các buổi tọa đàm, giáo dục truyền thống cho học sinh. Họ đều là những nhân chứng lịch sử, có kinh nghiệm tuyên truyền, gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật.

Nhiều đơn vị cũng duy trì những cách làm, mô hình hiệu quả, góp phần tiếp lửa truyền thống. Năm 2018, Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp "Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018-2022". Theo đó, các đơn vị quan tâm tổ chức hoạt động tri ân, an sinh xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng, thúc đẩy ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Hội CCB Các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức buổi ngoại khóa “Theo dấu chân những người anh hùng”. Hội CCB cơ sở thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên thắp nến tri ân, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách. Nhiều hội viên là chi hội trưởng CCB, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đã tham gia cảm hóa, giáo dục thành công nhiều thanh, thiếu niên chậm tiến bộ.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội CCB đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, trong đó tăng cường hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ vì đây là cách làm rất ý nghĩa, hiệu quả. Cùng đó, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thực hiện nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm trong học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: Mạc Yến

Đại tá Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang khóa VII
(BGĐT) -Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VI được bầu làm Chủ tịch Hội khóa VII.
Hội CCB tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy hơn nữa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng đổi mới sáng tạo (*)
(BGĐT) -Tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra ngày 12/10, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Bắc Giang trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.
Hướng tới Đại hội Hội CCB tỉnh Bắc Giang: Tiên phong trong các phong trào thi đua
(BGĐT) - Một trong những đặc trưng của Bộ đội Cụ Hồ là tinh thần tiên phong, nêu gương. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, các cựu chiến binh (CCB) luôn gương mẫu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh  trật tự ở địa phương.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...