Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang: Cách làm hay đẩy lùi thông tin xấu độc

Cập nhật: 09:21 ngày 05/01/2023
(BGĐT) - Hiện nay, lợi dụng không gian mạng khó kiểm soát, các thế lực phản động, cơ hội chính trị ra sức tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội. Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phát hiện kịp thời

Những ngày đầu năm 2023, các cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh không chỉ căng mình bảo đảm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân vui xuân, đón Tết mà còn tích cực phát hiện thông tin xấu độc, kịp thời tham mưu cho các cơ quan chức năng xử lý, góp phần định hướng tư tưởng cán bộ, người dân trên địa bàn. Đặc biệt, thành viên trong các “Tổ phản ứng nhanh” thuộc Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh càng bận hơn khi đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lẫn phân công nhiệm vụ bảo đảm bám mạng xã hội, mạng Internet 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch. 

Chiều thứ 6 hằng tuần, “Tổ phản ứng nhanh” thuộc Bộ CHQS tỉnh lại tổ chức giao ban tuần. Dưới sự chủ trì của Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, các thành viên báo cáo diễn biến tình hình hoạt động của các thế lực thù địch; kết quả tham gia đấu tranh trên không gian mạng của lực lượng chuyên trách tại các đơn vị; trao đổi cách nhận diện các quan điểm sai trái và kỹ năng viết tin, bài phản bác; đề xuất những chủ trương, giải pháp để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới… 

Thiếu tá Nguyễn Văn Năng, thành viên "Tổ phản ứng nhanh" chia sẻ: “Để nhanh chóng nắm bắt và ngăn chặn những thông tin xấu độc trên không gian mạng, chúng tôi tập trung cập nhật thông tin đa chiều từ nhiều nguồn khác nhau; đồng thời tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người quân nhân cách mạng, hình thành bản lĩnh vững vàng khi tiếp cận thông tin nhạy cảm”.

{keywords}

Các thành viên "Tổ phản ứng nhanh" luôn bám mạng, kịp thời phát hiện thông tin xấu độc.

Từ đầu năm 2022 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời gửi tin báo đến các cơ quan chức năng như: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh phối hợp xác minh, xử lý 81 tài khoản đăng tin sai sự thật; phối hợp đấu tranh ngăn chặn một số trang web và tài khoản Facebook có nội dung sai trái...

Phát huy vai trò nòng cốt “Tổ phản ứng nhanh”

Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh, những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và nhiều sự kiện quan trọng trong nước, quân đội, trên địa bàn tỉnh, nhất là các vấn đề nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm như cuộc xung đột Nga-Ukraine; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng, không ngừng gia tăng phát tán các thông tin xấu độc đến với bộ đội và các tầng lớp nhân dân. Các cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh đã phát hiện hàng chục tài khoản đăng tải thông tin để xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết và nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước gây hoang mang trong một bộ phận nhân dân. Cụ thể như tài khoản facebook “Trần Lập”, “Do Tu”, “Nguyễn Tiến Vinh” đăng tin sai sự thật trên các nhóm Tin Lạng Giang, Tin tức Lục Nam, Hiệp Hoà.net… Đối tượng Đinh Văn Nhượng ở xã Tân Hiệp (Yên Thế) sử dụng Facebook cá nhân với tài khoản “Vẫn Thế” đăng tải nhiều bài viết nói xấu chính quyền các cấp...

Để góp phần làm cho môi trường mạng trong quân đội và trên địa bàn tỉnh lành mạnh, Bộ CHQS tỉnh đã nghiên cứu, tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ và triển khai các hình thức đấu tranh đa dạng, như thiết lập các tài khoản đấu tranh trên Blog, Facebook; duy trì hiệu quả hoạt động “Tổ phản ứng nhanh” để kịp thời nắm bắt thông tin từ địa phương và cơ quan quân sự các huyện, thành phố. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị, địa phương tổ chức hơn 140 buổi thông tin thời sự; chọn lọc các thông tin, chuyên đề được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) định hướng tuyên truyền tới 100% cán bộ, đảng viên, quân nhân, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ. Binh nhất Nguyễn Văn Thành, Trung đội Vệ binh (Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: “Nhờ được hướng dẫn, nhắc nhở thường xuyên nên chúng tôi đã nhận diện đúng những thông tin xấu độc từ không gian mạng để không chia sẻ. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, lành mạnh”.

Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của “Tổ phản ứng nhanh” trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; đồng thời nâng cao “sức đề kháng” để mỗi cán bộ, chiến sĩ “tự miễn dịch” trước những thông tin xấu độc. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, giữ vững trận địa tư tưởng trong các đơn vị bộ đội”.

Bài, ảnh: Phạm Đoàn

Bộ đội về làng: Đi dân nhớ, ở dân thương
(BGĐT) - Các đơn vị trong Quân đoàn 2 vừa kết thúc chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại một số xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ đã tích cực giúp đỡ nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.
Bắc Giang: Xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh vững chắc
(BGĐT) - Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giải quyết hiệu quả những vấn đề mới, những việc khó trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT). Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.
Xây dựng LLVT tỉnh Bắc Giang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
(BGĐT) - Trải qua gần 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang luôn chủ động, khắc phục khó khăn, lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm truyền thống “Trung hiếu - Tiên phong - Đoàn kết - Chiến thắng”; được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...