Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quân dân chung sức, xóm làng thêm vui

Cập nhật: 01:25 ngày 22/01/2023
(BGĐT) - Phát huy vai trò "đội quân chiến đấu, đội quân công tác", cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đã giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm thiết thực như thu hoạch nông sản, xây dựng nhà tình nghĩa, làm đường giao thông, sửa sang trường học, trạm y tế... Bằng sự góp sức của bộ đội, dân quân, nhiều vùng quê của tỉnh ngày càng khởi sắc, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" đẹp thêm trong lòng nhân dân.

Nhiều việc làm thiết thực

Những ngày cuối năm 2022, khi sương sớm còn giăng kín lối, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lục Ngạn hành quân dã ngoại về xã Tân Hoa. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo từ hôm trước với các dụng cụ như cuốc, xẻng, các loại cây hoa như sam, cúc, mười giờ… để tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”, chuẩn bị giúp địa phương đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Khi sương đã tan, sắc vàng của bưởi chuẩn bị cho thu hoạch, màu xanh của táo nặng trĩu cành trải dài, uốn lượn bên đường. Dọc những con đường đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang cùng nhân dân trồng hoa, cây xanh, phát cỏ, vệ sinh môi trường. Tiếng nói cười làm không khí ở vùng quê yên bình này thêm vui tươi.

Mấy năm qua, diện mạo xã Tân Hoa đổi thay nhanh chóng. Để có được những tuyến đường to đẹp uốn lượn quanh các thôn, bản, ngôi trường khang trang, công trình thủy lợi dài hàng km phục vụ tưới tiêu cho cây trồng như hôm nay là sự chung tay, góp sức của nhân dân địa phương và hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể các cấp, đặc biệt là LLVT huyện. Ông Nông Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Hoa nhớ lại cách đây không xa, khi bắt đầu xây dựng NTM, địa phương gặp rất nhiều khó khăn, xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí, trong khi hầu hết bà con là người dân tộc thiểu số, lao động chủ yếu làm nông - lâm nghiệp. Đã vậy, địa hình xã có độ dốc lớn, chia cắt không thuận lợi cho làm đường giao thông, thủy lợi...

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lục Ngạn cùng nhân dân xã Tân Hoa làm đẹp đường làng, ngõ xóm.

Được sự hỗ trợ của Ban CHQS huyện, năm nào cũng vậy, hàng trăm lượt cán bộ, quân nhân lại về xã Tân Hoa tay cuốc, tay xẻng cùng nhân dân vận chuyển vật liệu, đổ bê tông đường làng ngõ xóm, xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ hoàn cảnh khó khăn; trồng hoa trên các tuyến đường giao thông rồi vệ sinh môi trường... Ông Mã Văn Hiến, người dân thôn Khuân Lương nói: “Từ nhiều năm nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn gắn bó, nhiệt tình giúp bà con làm đường, nạo vét kênh mương. Ngôi nhà tình nghĩa tôi mới nhận cũng nhờ bộ đội và dân quân hỗ trợ hàng trăm ngày công nên sau hơn ba tháng đã hoàn thành”. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ xã còn đóng góp hơn 500 triệu đồng, hiến gần 2 nghìn m2 đất, gần 300 cây ăn quả để mở rộng đường, xây dựng trường học, nhà văn hóa thôn. Tiêu biểu như chiến sĩ dân quân Lý Văn Cảnh, thôn Vật Phú hiến gần 200 m2 đất vườn và cây trồng để mở rộng đường giao thông.

Từ năm 2017 đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã dành hàng chục nghìn ngày công giúp nhân dân củng cố, làm mới đường giao thông nông thôn, kênh mương; cải tạo, nâng cấp sân vận động, nhà văn hóa, tu sửa trường học; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, xóa nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Không chỉ ở Lục Ngạn, tại các địa phương khác, cán bộ, chiến sĩ những đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” bằng những việc làm thiết thực. Những địa phương nào chưa đạt chuẩn, cán bộ, chiến sĩ góp sức để sớm đạt chuẩn; các xã đã đạt chuẩn tiếp tục hỗ trợ để duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiêu biểu như tại Lục Nam, Ban CHQS huyện phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ giúp đỡ xã Huyền Sơn tiếp tục củng cố, mở rộng 28 km đường giao thông, dành hàng trăm ngày công tu sửa nghĩa trang, nạo vét mương máng, vệ sinh môi trường... Trước đó, tại xã Khám Lạng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên chung tay lắp đặt thiết bị vui chơi cho thiếu nhi tại thôn Là; tổ chức tu sửa, sơn mới ngôi nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn thuộc hộ nghèo...

Bám sát các tiêu chí

Thực hiện tiêu chí về bảo đảm quốc phòng - an ninh trong xây dựng NTM, đến nay 100% cơ quan quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh có phòng làm việc riêng với đầy đủ trang thiết bị, nhà kho; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng bảo đảm tiêu chí “vững mạnh, rộng khắp”; tất cả quân nhân dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật được đăng ký, quản lý chặt chẽ; lực lượng dân quân tự vệ tích cực phối hợp với công an tham gia tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng NTM. Tổng hợp từ năm 2017 đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã hỗ trợ hàng chục nghìn ngày công giúp nhân dân củng cố, làm mới gần 3 nghìn km đường giao thông nông thôn, hơn 1 nghìn km kênh mương; cải tạo, nâng cấp hàng chục nghìn m2 sân vận động, nhà văn hóa, tu sửa trường học; xây dựng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, xóa nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ LLVT đã tham gia phòng, chống lụt bão, chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai... Kết quả đó không chỉ góp phần xây dựng, phát triển NTM mà còn khẳng định, tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của LLVT tỉnh.

{keywords}

 Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lục Nam tham gia hỗ trợ nhân dân xã Huyền Sơn (Lục Nam) xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 

Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, để góp phần giúp các địa phương hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện tốt Phong trào thi đua "LLVT tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh" giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong quá trình thực hiện, xác định những nội dung, chỉ tiêu sát với thực tế địa phương, khả năng của đơn vị để đạt hiệu quả thiết thực. Cùng với quan tâm nhân rộng điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua, cơ quan quân sự các cấp tiếp tục tham gia đóng góp ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng để góp phần phát triển KT-XH của địa phương, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường học, nhà văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư... Thường xuyên phối hợp, tham gia giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn.

Những việc làm cụ thể, thiết thực qua Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” đã góp phần giúp làng quê ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Qua đó làm đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" đi dân nhớ, ở dân thương, xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Bài, ảnh: Trung Anh

Bộ đội về làng: Đi dân nhớ, ở dân thương
(BGĐT) - Các đơn vị trong Quân đoàn 2 vừa kết thúc chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại một số xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ đã tích cực giúp đỡ nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.
Phát huy những mô hình hoạt động hiệu quả của Bộ đội Biên phòng
Tiếp tục chương trình công tác tại Quảng Bình, trưa 8/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình).
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tặng quà Tết đơn vị bộ đội
(BGĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 5/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà đơn vị bộ đội được Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu từ những năm kháng chiến chống Pháp. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...