Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn động viên thanh niên Lục Ngạn nhập ngũ

Cập nhật: 10:03 ngày 06/02/2023
(BGĐT) - Sáng 6/2, tại Quảng trường trung tâm thị trấn Chũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023.
{keywords}

Quang cảnh lễ giao nhận quân năm 2023 tại Lục Ngạn. Ảnh: Quang Huấn

Tới dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo huyện Lục Ngạn, các thành viên Hội đồng NVQS huyện; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị quân đội, công an đến nhận quân.

Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Hội đồng NVQS huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt các bước xây dựng kế hoạch, rà soát, thâm nhập thực tế, sơ tuyển và khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn tham dự buổi lễ.

Quá trình sơ tuyển sức khỏe NVQS cấp xã được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng. Qua sơ tuyển, phân loại chất lượng công dân đủ điều kiện và không đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS cấp huyện, thực hiện niêm yết công khai các loại danh sách tại trụ sở UBND xã, thị trấn và thông báo bằng văn bản đến cấp thôn và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Huyện Lục Ngạn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao với chất lượng tốt. Tổng quân số giao cho các đơn vị 415 công dân. Toàn huyện có 134 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đạt hơn 35%, tăng gần gấp đôi năm 2022.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh thắp lửa truyền thống.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn thắp sáng ngọn lửa truyền thống Anh hùng của quân và dân các dân tộc huyện Lục Ngạn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Lục Ngạn nhấn mạnh: Các đồng chí tân binh năm nay đều có tinh thần trách nhiệm tốt, nhận thức tốt về nghĩa vụ công dân, hiểu và tự giác chấp hành Luật NVQS.

{keywords}

Đồng chí La Văn Nam đánh trống khai hội tòng quân.

Nhiều đồng chí đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ; nhiều đồng chí sẵn sàng tạm gác lại việc học tập, công việc đang làm... để thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ. Cấp ủy, chính quyền, nhân dân và gia đình các bạn hết lòng mong muốn khi đã trở thành người chiến sỹ, được học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, mỗi đồng chí sẽ luôn phát huy phẩm chất, năng lực, ý chí phấn đấu của bản thân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích và thực sự trưởng thành về mọi mặt, góp phần viết tiếp truyền thống quê hương Lục Ngạn Anh hùng.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn động viên tân binh lên đường nhập ngũ. 

Đồng chí La Văn Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các hội, đoàn thể và toàn dân trong huyện thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình tân binh nói riêng và quân nhân nói chung để người tại ngũ an tâm làm nhiệm vụ.

Thay mặt cho thế hệ trẻ, đồng chí La Duy Thanh, Bí thư Huyện đoàn Lục Ngạn hứa quyết tâm: Ra sức phấn đấu, rèn luyện; khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Nguyện đem hết tài năng, sức lực và trí tuệ của mình, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương Lục Ngạn Anh hùng.

{keywords}

Tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, đồng chí Mai Sơn cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lục Ngạn và đơn vị giao nhận quân tặng hoa, động viên các tân binh trước giờ lên đường về các đầu mối đơn vị nhận quân là: Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1); Trường bắn Quốc gia khu vực 1; Trung đoàn Phòng không 291 (Sư đoàn Phòng không 365); các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh.

Tin, ảnh: Đại La

Bắc Giang: Bảo đảm chặt chẽ các khâu tuyển quân
(BGĐT) - Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang đang tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các địa phương chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định. 
Bắc Giang: Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023
(BGĐT) - Ngày 6/9, tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái kiểm tra công tác tuyển quân tại Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 31/1, đoàn công tác Quân khu 1 do Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 làm trưởng đoàn kiểm tra công tác tuyển quân tại tỉnh Bắc Giang.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...