Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức "Ngày chạy thể thao quân sự" kết hợp "Ngày chạy Olympic"

Cập nhật: 17:31 ngày 01/03/2023
(BGĐT) – Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức “Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic” vì sức khỏe toàn dân năm 2023.
{keywords}

Đại tá Phạm Văn Tạo, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khai mạc “Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic”.

Đến dự có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Thắng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh.

“Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic” là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao rộng khắp trong lực lượng vũ trang tỉnh và khẳng định vị trí, vai trò của thể thao quân sự trên quy mô quốc gia, quốc tế.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã đọc Lời kêu gọi tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nội dung: “Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái, trai, già, trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được…”.

Thực hiện lời dạy của Bác, gần 1 nghìn cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, TP đã tham gia chạy quãng đường 1.500 m quanh khu vực đóng quân.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia “Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic”.

Được biết, "Ngày chạy thể thao quân sự" do Hội đồng thể thao quân sự thế giới (CISM) khởi xướng với vai trò đại diện cho giới thể thao quân sự quốc tế, trở thành động lực quan trọng khuyến khích các hoạt động giáo dục thể chất giữa các quân nhân; là cầu nối cho quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước trên thế giới.

CISM thành lập ngày 18/02/1948. Quân đội nhân dân Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức này từ năm 1998. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức "Ngày chạy thể thao quân sự" nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao rộng khắp trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Những năm qua, hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh, tiếp bước các thế hệ đi trước, thường xuyên rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao nhằm không ngừng nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hoá, tinh thần, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang tỉnh.

Tin, ảnh: Phạm Đoàn

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang giao nhiệm vụ xây dựng điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
(BGĐT) - Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật cho Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh), Ban CHQS huyện Lục Nam và Ban CHQS huyện Tân Yên.
Các đơn vị quân đội tổ chức lễ ra quân huấn luyện
(BGĐT) – Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 tổ chức lễ ra quân huấn luyện, phát động các phong trào thi đua năm 2023.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang trồng hơn 24 nghìn cây lấy gỗ, cây ăn quả
(BGĐT) - Ngày 27/1, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023. Dự buổi lễ có Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Khen thưởng 25 tập thể, cá nhân xuất sắc trong một số hội thi
(BGĐT) - Ngày 24/11, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt, khen thưởng 25 tập thể và cá nhân xuất sắc trong Hội thi bắn đạn thật lực lượng phòng không kiêm nhiệm Quân khu 1 và Liên hoan tiếng hát các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2022.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...