Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban CHQS huyện Việt Yên: Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Cập nhật: 08:08 ngày 09/03/2023
(BGĐT) - Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022, Ban CHQS huyện Việt Yên (Bắc Giang) được Quân khu 1 tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng. Đây là động lực mới để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Nỗ lực vượt khó

Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bên cạnh những thuận lợi đó là thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và Huyện uỷ, UBND huyện song Ban CHQS huyện Việt Yên cũng gặp không ít khó khăn. Nổi bật là công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bị tác động bởi nhu cầu lao động rất lớn từ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Hầu hết nguồn xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đều đi làm công nhân tại các doanh nghiệp, còn một số thường xuyên đi làm kinh tế ở xa nên khó khăn trong việc quản lý và tổ chức huấn luyện. 

Để khắc phục, theo Thượng tá Đỗ Văn Tài, Chính trị viên Ban CHQS huyện, Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Ngay từ đầu năm, Đảng uỷ ra nghị quyết lãnh đạo, phân tích, đánh giá đúng những khó khăn, thuận lợi, từ đó đề ra biện pháp thực hiện sát với tình hình thực tế. Với sự chỉ đạo tập trung cao, trong công tác xây dựng lực lượng, đơn vị đã tham mưu với cấp trên, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, điều chỉnh đội ngũ cán bộ các cấp đúng biên chế, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đến nay đội ngũ cán bộ cơ quan quân sự huyện và các địa phương cơ bản ổn định. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng bảo đảm vững mạnh, rộng khắp. Việc tổ chức đăng ký, quản lý quân nhân dự bị từ huyện đến cấp xã được tiến hành chặt chẽ.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Việt Yên tham gia huấn luyện phòng không.

Cùng với xây dựng lực lượng, nhằm tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ lãnh đạo đơn vị luôn gương mẫu trong công việc, đến trước về sau, đi đầu thực hiện việc mới, việc khó. Hình ảnh người cán bộ tận tụy với công việc, thi đua “làm hết việc, không hết giờ”; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn của đồng chí, đồng đội và nhân dân luôn tỏa sáng nơi đây. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình nổi bật như: “Xây dựng cơ quan, đơn vị thân thiết, cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình trách nhiệm”; “Mỗi tuần một điều luật”; “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”. Thiếu tá Dương Minh Đăng, Ban Tham mưu cho biết: “Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ chủ trì các cấp luôn thực hiện phương châm “đến trước, về sau”. Điển hình như đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính trị viên luôn có mặt tại đơn vị trước giờ làm việc 30 phút. Việc đầu tiên là nắm tình hình đơn vị qua bộ phận trực ban, kiểm tra tất cả các vị trí và đến đúng 7 giờ bắt đầu buổi giao ban”.

Xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, Ban CHQS huyện thường xuyên quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh và Nghị quyết của Đảng uỷ Quân sự huyện đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị cũng làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch huấn luyện, phân công chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập và các vật chất khác. Nhờ vậy quá trình huấn luyện được duy trì nghiêm túc, đầy đủ nội dung, thời gian, quân số tham gia đạt cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Năm 2022, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt 82%, đơn vị đạt giỏi. Tham gia các hội thi, hội thao cấp Bộ CHQS tỉnh, đơn vị đều đạt giải cao như: Giải Nhất Hội thi bắn đạn thật Khẩu đội phòng không kiêm nhiệm; giải Nhất Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện; Hội thi doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp được đánh giá xuất sắc; Hội thao trung đội dân quân cơ động đạt giải Ba…

Giữ vững danh hiệu

Với mục tiêu giữ vững danh hiệu Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng, đầu năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nỗ lực khắc phục khâu yếu, việc khó, đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, đơn vị chú trọng thi đua đột phá với trọng tâm “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ cương, sáng tạo, an toàn”. Để huấn luyện giỏi, một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng đó là chuẩn bị thao trường, mô hình, học cụ, giáo án, đặc biệt là phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được đơn vị chuẩn bị tốt ngay những ngày đầu ra quân huấn luyện. 

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022, Ban CHQS huyện Việt Yên được Quân khu 1 tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng. Đây là động lực mới để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đã nghiên cứu cải tiến, sơn sửa hơn 1 nghìn mô hình, học cụ, trong đó có 14 sáng kiến tham dự Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Tiêu biểu là sáng kiến “Thiết bị thăng bằng chân bia, thăng bằng súng tiểu liên AK” của Trung tá Nguyễn Đức Cúc, Trợ lý Ban Dân quân tự vệ; “Dụng cụ tháo lắp mìn PPM-2” của Thiếu tá Hoàng Văn Chung, trợ lý Ban Quân lực; “Thiết bị tích trữ điện từ năng lượng mặt trời” do Thiếu tá Nghiêm Văn Du, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật nghiên cứu… Các sáng kiến này được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, sát thực tiễn, giúp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bài, ảnh: Phạm Đoàn

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Việt Yên
(BGĐT) - Ngày 8/3, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Việt Yên năm 2023. Cùng đi có Đại tá Lê Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Những người lính “đi không dấu”
(BGĐT) - Bản lĩnh, ý chí, dũng cảm đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ khó, đó là những người lính Tiểu đoàn Trinh sát 1, Bộ Tham mưu (Quân đoàn 2). Được mệnh danh là những người lính “đi không dấu”, các anh luôn miệt mài khổ luyện, khắc ghi mệnh lệnh chiến đấu “Gian khó không sờn lòng, hiểm nguy không lùi bước, đoàn kết cùng quyết tâm, luôn sẵn sàng chiến đấu”.
Các đơn vị quân đội tổ chức lễ ra quân huấn luyện
(BGĐT) – Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 tổ chức lễ ra quân huấn luyện, phát động các phong trào thi đua năm 2023.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...