Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cựu chiến binh bảo vệ môi trường: Đường sạch đẹp, ngõ phong quang

Cập nhật: 09:07 ngày 15/03/2023
(BGĐT) - Lực lượng cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang luôn đi đầu thực hiện các phong trào, cuộc vận động, trong đó có phong trào bảo vệ môi trường. Bằng trách nhiệm, nhiệt tình của bản thân, các cựu binh đã giúp ngõ phong quang, đường sạch đẹp.

Thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh (Việt Yên) diện tích rộng, dân cư đông, đồng nghĩa với việc nhiều rác thải xả ra hằng ngày. Thế nhưng, đi khắp đầu làng cuối xóm, chúng tôi không thấy nơi nào rác vương vãi, cảnh quan trong lành, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Đăng, Bí thư Chi bộ nói, có kết quả này là do toàn dân đồng lòng, đặc biệt nhờ các CCB không ngại khó, ngại khổ, gương mẫu đi đầu. Từ năm 2015, Chi hội CCB thôn Khả Lý Thượng thành lập 2 tổ thu gom rác thải gồm 6 thành viên (mỗi tổ 3 người) nhiệm vụ là thu gom rác thải về điểm tập kết. Tổ 1 do CCB Nguyễn Văn Xá làm tổ trưởng. Tổ 2 do CCB Đỗ Văn Xoàng làm tổ trưởng (hai thành viên còn lại trong tổ này là vợ và em trai của ông Xoàng).

Đều đặn mỗi ngày, tổ 1 thu gom từ 20 giờ đến 23 giờ; tổ 2 làm việc từ 4 giờ đến 7 giờ, mỗi tổ phụ trách nửa thôn. Ông Đỗ Văn Xoàng nói: “Thôn chúng tôi quy định từ 17 giờ đến 20 giờ là thời gian mang rác ra nơi quy định, chờ tổ đến thu gom. Chúng tôi làm vào những khung giờ trên vì thời điểm đó đường vắng vẻ, làm việc thuận lợi hơn. Trung bình, hai tổ thu gom khoảng 2 tấn rác/ngày”.

{keywords}

CCB xã Phì Điền (Lục Ngạn) chung tay xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Khi được hỏi về kỷ niệm ấn tượng trong việc thu gom rác, ông Nguyễn Văn Xá kể, cách đây mấy tháng, ông phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản của thôn trong lúc chở rác ra điểm tập kết. Ông đã kịp thời báo Công an xã giải quyết. Ông Đỗ Hồng Chuyên, người dân địa phương phấn khởi cho hay: “Từ ngày có tổ thu gom rác thải do CCB phụ trách, đường làng ngõ xóm lúc nào cũng sạch sẽ. Nhằm chia sẻ khó khăn với các bác, chúng tôi đã chấp hành đúng nội quy thôn đề ra. Gia đình nào có việc, lượng rác thải xả ra nhiều hơn ngày bình thường sẽ tự giác chở đến khu tập kết”.

Hiện toàn tỉnh có 11 hợp tác xã, 217 câu lạc bộ, 307 tổ vệ sinh môi trường do CCB đảm nhiệm. Tùy tình hình thực tiễn, mỗi nơi có những cách làm khác nhau nhưng tựu chung là tinh thần gương mẫu, đi đầu, trách nhiệm cao, truyền cảm hứng cho mọi người. Chuyện về CCB Vi Văn Hùng, xã Dương Hưu (Sơn Động) khiến ai cũng nể phục. Năm 2016, vợ chồng ông hiến tặng địa phương hơn 5.000 m2 đất lâm nghiệp để xây dựng điểm tập kết rác. Thấy ông tiên phong, người dân nơi đây dần thay đổi thói quen, không vứt rác bừa bãi như trước. Nhiều cá nhân cũng tình nguyện hiến đất xây dựng đường giao thông, công trình phúc lợi.

Hiện toàn tỉnh có 11 hợp tác xã, 217 câu lạc bộ, 307 tổ vệ sinh môi trường do CCB đảm nhiệm. Tùy tình hình thực tiễn, mỗi nơi có những cách làm khác nhau nhưng tựu chung lại là tinh thần gương mẫu, đi đầu, trách nhiệm cao, truyền cảm hứng cho mọi người.

Hay như ở xã Cương Sơn (Lục Nam), Hội CCB xã chỉ đạo 100% chi hội thành lập tổ thu gom rác thải do CCB đảm nhiệm và hỗ trợ kinh phí làm hàng chục xe rùa giúp các thành viên trong tổ có phương tiện làm việc. Hội CCB xã Khám Lạng tình nguyện dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ xã, trồng nhiều cây xanh xung quanh. Hội CCB huyện Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng… lắp hàng trăm camera giám sát an ninh, ngoài phòng ngừa tội phạm còn phát hiện nhiều trường hợp vứt rác bừa bãi. Từ thành thị đến nông thôn, các cấp hội duy trì những “Đoạn đường CCB tự quản”, số lượng đã lên tới hơn 2,1 nghìn. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Chủ tịch Hội CCB xã Việt Ngọc (Tân Yên) cho biết thêm, Hội CCB xã đã tích cực tuyên truyền trực quan, phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể vận động cán bộ, nhân dân ký cam kết giữ vệ sinh môi trường bằng việc làm cụ thể. Đó là đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường; trồng nhiều cây cảnh; đóng phí môi trường đầy đủ...

Theo ông Lại Phú Tuy, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, CCB tham gia bảo vệ môi trường là việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Để hoạt động này ngày càng chất lượng, hiệu quả không chỉ đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các câu lạc bộ, tổ duy trì việc thu gom rác thải; kiến nghị, phối hợp xử lý triệt để các điểm gây ô nhiễm môi trường. Cùng đó kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt; đưa tiêu chí môi trường vào nội dung đánh giá tổ chức hội, hội viên, bình xét thi đua khen thưởng hằng năm.

Bài, ảnh: Mạc Yến

Lục Ngạn: Bàn giao nhà tình nghĩa cho CCB Hoàng Khánh Hội
(BGĐT) - Ngày 16/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) phối hợp với Hội CCB TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Khánh Hội (SN 1962), hội viên CCB thôn Tư Hai, xã Quý Sơn (Lục Ngạn).
Đại tá Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang khóa VII
(BGĐT) -Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VI được bầu làm Chủ tịch Hội khóa VII.
Hội CCB tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy hơn nữa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng đổi mới sáng tạo (*)
(BGĐT) -Tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra ngày 12/10, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Bắc Giang trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.
Chào mừng Đại hội Hội CCB tỉnh Bắc Giang: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”
(BGĐT) - Được tôi luyện trong môi trường quân đội, trở về đời thường tiếp tục rèn luyện, thử thách trong tổ chức Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, các hội viên Hội CCB tỉnh Bắc Giang luôn phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, tạo tiền đề vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới.
Hướng tới Đại hội Hội CCB tỉnh Bắc Giang: Tiên phong trong các phong trào thi đua
(BGĐT) - Một trong những đặc trưng của Bộ đội Cụ Hồ là tinh thần tiên phong, nêu gương. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, các cựu chiến binh (CCB) luôn gương mẫu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh  trật tự ở địa phương.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...