Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Trung đoàn ra đa 291

Cập nhật: 11:28 ngày 20/03/2023
(BGĐT) - Ngày 20/3, Trung đoàn ra đa 291, Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống 21/3 (1958 - 2023).
{keywords}

Đại tá Nguyễn Quốc Văn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đến dự có Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 365; Đại tá Vũ Xuân Yên, Chính uỷ Sư đoàn Sư đoàn 365; các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn ra đa 291; đại diện cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn qua các thời kỳ.

Trung đoàn ra đa 291 thành lập ngày 21/3/1958 tại xã Đại Thanh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là TP Hà Nội). Đúng 0h ngày 1/3/1959, Trung đoàn phát cánh sóng đầu tiên vào không gian, đánh dấu sự ra đời của bộ đội ra đa Việt Nam. Sau 2 ngày phát sóng, đơn vị đã lập chiến công đầu, phát hiện chiếc máy bay C47 của Mỹ xâm phạm vùng trời Thanh Hóa.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã hành quân chiến đấu trên các địa bàn trọng điểm đánh phá của địch như: Hà Nội, Hải Phòng, chiến trường Khu 4, khu Tây Bắc và nước bạn Lào.

{keywords}

Đại tá Nguyễn Khắc San, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 291 ôn lại truyền thống đơn vị.

Trung đoàn đã vận dụng thành công các hình thức chiến thuật vô hiệu hóa và đánh bại các thủ đoạn kỹ chiến thuật tinh vi, xảo quyệt của Không quân Mỹ. Phát hiện 556.980 tốp mục tiêu địch, thông báo kịp thời cho các lực lượng phòng không, không quân ta bắn rơi 1.089 máy bay, bắn cháy 4 tàu chiến Mỹ. Các đơn vị súng máy phòng không của Trung đoàn bắn rơi 9 máy bay địch.

Mở đầu trận chiến đấu chống cuộc tập kích bằng B52 tháng 12/1972, Đại đội 45, 16 đã phát hiện tốp B52 của Mỹ đầu tiên đánh miền Bắc, báo động sớm cho Hà Nội trước 35 phút và là lực lượng nòng cốt phát hiện địch từ xa, đã phát hiện 151 trên tổng số 165 tốp B52, đạt 91,6%; thông báo kịp thời cho các đơn vị hỏa lực phòng không và dẫn đường cho không quân ta tiêu diệt địch, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ khí tài trang bị, khí tài mới hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trong điều kiện mới.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn 291 và 4 đại đội (19, 45, 16, 59), 4 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

{keywords}

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Quốc Văn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 291 qua các thời kỳ đã đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Sư đoàn 365, trong đó có Trung đoàn 291.

Để tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu thời gian tới, đồng chí Sư đoàn trưởng đề nghị Trung đoàn triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của các cấp; duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời theo đúng quy định, quyết không để bị động, bất ngờ.

Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 1659 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức đúng đắn về yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối. 

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống và phát triển sản xuất…

Tin, ảnh: Hữu Trình

Bắc Giang kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
(BGĐT) - Sáng 17/12, tại TP Bắc Giang, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Tên lửa phòng không tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (1972-2022).
Khẳng định trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam trong chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không
Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2022), sáng 9/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại.
Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không": Bắc Giang “chia lửa” cùng Hà Nội
(BGĐT) - Những ngày cuối tháng 12/1972, máy bay B52 Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc, "rải thảm" Hà Nội. Bắc Giang là một trong những vùng mục tiêu trọng điểm của địch. Quân và dân Bắc Giang đã hiệp đồng chặt chẽ, chiến đấu hiệu quả, đóng góp sức người, sức của  “chia lửa” cùng Hà Nội.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...