Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuổi trẻ Quân đoàn 2: Xung kích, quyết thắng

Cập nhật: 18:28 ngày 21/03/2023
(BGĐT) - Phát huy tinh thần “Xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, tuổi trẻ Quân đoàn 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, đặc biệt là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị “mẫu mực tiêu biểu”. 

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ Quân đoàn 2 đã có nhiều phong trào thiết thực, các biện pháp đột phá như: "Thanh niên xung kích huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao", "Chi đoàn hành quân thần tốc” ở Sư đoàn 325; “Chi đoàn học giỏi, rèn nghiêm”, “Đôi bạn cùng tiến” của tuổi trẻ Trường Quân sự; “Công trình thanh niên tự quản", “Đường hầm là trận địa, năng suất chất lượng là chiến công” của tuổi trẻ Lữ đoàn 219; mô hình “Kíp xe Thanh niên quyết thắng” của Lữ đoàn 203. Đặc biệt, mô hình “Trận địa thanh niên quyết thắng” của tuổi trẻ Lữ đoàn 673 được cấp trên đánh giá cao và nhân rộng trong toàn quân.

Trước đây, khu nhà ở của bộ đội cách xa trận địa, nếu có tình huống bất ngờ, tất cả nhân lực và vũ khí trang bị phải nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Mặt khác, quãng đường di chuyển xa, khó khăn, tác chiến trong thời gian ngắn nên có thời điểm bộ đội chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Để khắc phục những nhược điểm trên, Lữ đoàn 673 đã quyết định xây dựng nhà ở cho bộ đội ngay tại trận địa phòng không, lấy tên là “Trận địa thanh niên quyết thắng”. Với trận địa này, khi có kẻng báo động, các pháo thủ có thể nhanh chóng vào vị trí chiến đấu, chiếm lĩnh trận địa. 

Thượng úy Triệu Văn Đoan, Đại đội trưởng Đại đội 2 chia sẻ: “Nhờ xây dựng nhà ở gần khu vực canh trực nên chúng tôi cơ động vào vị trí chiến đấu nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều công sức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù huấn luyện và sinh hoạt kết hợp với nhau nhưng đơn vị luôn bảo đảm tính kỷ luật, chính quy”. Từ 2 trận địa ban đầu, mô hình đã được nhân rộng ra toàn đơn vị, bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện, canh trực sẵn sàng chiến đấu, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

{keywords}

Huấn luyện trên "Trận địa thanh niên quyết thắng" ở Lữ đoàn 673.

Cùng với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trên lĩnh vực khoa học quân sự, tuổi trẻ Quân đoàn 2 là lực lượng xung kích, phát huy vai trò sáng tạo, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 5 năm qua, toàn Quân đoàn có 132 đề tài, sáng kiến do thanh niên nghiên cứu. Trong số đó có nhiều công trình đạt giải cao cấp quân đoàn và toàn quân, như: “Phần mềm quản lý, sử dụng điện nước” của Đại úy Trần Văn Trung, Trợ lý doanh trại Lữ đoàn 164; “Thiết bị chống, vượt lầy ô tô” của Thiếu tá Nguyễn Văn Liêm, Phó Chủ nhiệm kho 291, Cục Kỹ thuật; “Bộ suy hao tín hiệu cao tần” của Thượng úy Đỗ Huy Hoàng, Ban Tác chiến Điện tử (Bộ Tham mưu); “Thiết bị thống nhất điểm ngắm pháo phòng không 37 mm” của Thượng úy Nguyễn Hồng Nhật, Lữ đoàn 673, hay sáng kiến “Thiết bị lọc nhiên liệu và rửa chi tiết bằng diesel” của Thiếu tá Nguyễn Văn Liêm, Phó Chủ nhiệm kho 291 vừa được Quân đoàn 2 lựa chọn tham dự cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo” trong toàn quân năm 2023.  

Thiếu tá Nguyễn Văn Liêm cho biết: “Trong quá trình mở niêm, bảo dưỡng, sửa chữa, vệ sinh các cụm, chi tiết của vũ khí trang bị kỹ thuật chủ yếu tiến hành thủ công, năng suất thấp, tiêu tốn nhiên liệu, ảnh hưởng đến sức khỏe…”. Khắc phục những nhược điểm trên, Thiếu tá Nguyễn Văn Liêm đã chế tạo ra “Thiết bị lọc nhiên liệu và rửa chi tiết bằng diesel” với các chi tiết như thùng chứa, khoang rửa chi tiết, bơm màng, lọc nhiên liệu, hệ thống khóa... qua đó nâng cao hiệu suất, cắt giảm công đoạn lao động, hạn chế tiếp xúc với hóa chất, bảo vệ sức khỏe bộ đội và tiết kiệm nhiên liệu.

Phát huy sức trẻ

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều phong trào, mô hình được tuổi trẻ Quân đoàn 2 triển khai không chỉ góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh mà còn giữ ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn đứng chân. Tiêu biểu như 100% tổ chức đoàn các cấp ký kết chương trình phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương, qua đó tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng chống tệ nạn xã hội. Cùng đó, phối hợp thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thế mạnh của thanh niên là sức trẻ, xung kích, sáng tạo, vì thế các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tiên tiến của đoàn viên thanh niên Quân đoàn 2 được thể hiện ở mọi mặt chính trị, quân sự, kỹ thuật, hậu cần với số lượng, chất lượng ngày càng tăng.

Thực hiện kế hoạch huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận, kết hợp với hoạt động thanh niên tình nguyện, các đơn vị đã phối hợp với chính quyền, nhân dân và tổ chức quần chúng ở địa phương tham gia làm mới, tu sửa hàng trăm km đường giao thông; nhà văn hóa thôn, các điểm trường; tổ chức nạo vét hàng nghìn km kênh mương; giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn hàng nghìn ngày công; tổ chức khám bệnh, tư vấn cấp thuốc miễn phí trị giá hàng trăm triệu đồng. Hằng năm, tuổi trẻ đơn vị phối hợp tốt với Bệnh viện 108 tổ chức cho đoàn viên hiến máu tình nguyện với tổng số 2.529 đơn vị máu…

Từ thế mạnh là sức trẻ, xung kích, sáng tạo, vì thế, các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tiên tiến của tuổi trẻ Quân đoàn 2 được thể hiện ở mọi mặt chính trị, quân sự, kỹ thuật, hậu cần với số lượng, chất lượng ngày càng tăng. Thượng tá Mai Văn Duân, Trưởng Ban Công tác quần chúng, Quân đoàn 2 cho biết, lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác Đoàn, phong trào thanh niên, thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên; tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, tham gia góp ý, động viên kịp thời để cán bộ, chiến sĩ có điều kiện tốt nhất trong thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn cũng tổ chức nhiều hội thi, hội thao để đoàn viên thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm của Quân đoàn, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Bài, ảnh: Trung Anh

Bắc Giang: Đẩy mạnh phong trào thi đua “4 nhất” trong đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh
(BGĐT) - Sáng 19/3, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang tổ chức đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy Khối với hơn 150 đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu của Khối DN tỉnh. 
Hơn 600 học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội đọc sách tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 18/3, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang tổ chức chương trình Ngày hội đọc sách với chủ đề “Nghề hay tiền - Định hướng nghề nghiệp, việc làm”. Khách mời tham gia nói chuyện là nhà báo, diễn giả Phan Đăng.
Bí thư Đoàn nhiều sáng kiến xây dựng nông thôn mới
(BGĐT)-Chị Trần Thị Bích Thủy (SN 1991), Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Ngọc Lý (Tân Yên) luôn gương mẫu, thể hiện tốt vai trò của “thủ lĩnh” Đoàn tâm huyết, có nhiều giải pháp tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...