Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tân Yên: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện

Cập nhật: 11:59 ngày 30/03/2023
(BGĐT) - Ngày 30/3, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) huyện 1/4 (1958 - 2023).

Đến dự có các đồng chí: Trung tướng Dương Đức Thiện, Chính uỷ Học viện Hậu cần; Đinh Đức Cảnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện; đại diện Bộ CHQS tỉnh và nhiều đồng chí nguyên cán bộ, quân nhân, chiến sĩ LLVT huyện.

{keywords}

Các đại biểu dự gặp mặt.

Ngày 6/11/1957, Chính phủ ký Nghị định số 532 chia huyện Yên Thế thành huyện Tân Yên và Yên Thế. Đầu năm 1958, các ban, ngành của huyện Tân Yên được hình thành. Ngày 1/4/1958, Huyện đội Tân Yên được thành lập và lấy đó là Ngày truyền thống của LLVT huyện.

Trong kháng chiến chống Pháp, huyện Tân Yên có 8.157 dân công phục vụ các chiến dịch, 3.295 bộ đội, thanh niên xung phong; 429 người con của quê hương đã anh dũng hy sinh, trong đó có 102 liệt sĩ là du kích, dân công. LLVT huyện tổ chức đánh địch 126 trận, diệt hơn 1.000 tên địch; thu, phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh. Trong đó nhiều tấm gương sáng chói, dũng cảm trong chiến đấu tiêu diệt địch như Anh hùng LLVT nhân dân Cao Kỳ Vân.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt", 9.259 người con quê hương Tân Yên lên đường nhập ngũ, đóng góp hơn 85.000 tấn lương thực. Tân Yên là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về mức tuyển quân, huy động lương thực. Trong chiến đấu, hơn 2.000 người đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho Tổ quốc.

Với những chiến công đó, huyện Tân Yên được Đảng, Nhà nước trao tặng 28 Huân chương kháng chiến, 19 Huân chương chiến công, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 8 Huân chương Lao động, 1 lẵng hoa của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 206 “Mẹ Việt Nam anh hùng”, 7 Anh hùng lực lượng vũ trang.

Xã Lam Cốt được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ chống Pháp; 4 xã: Ngọc Thiện, Đại Hóa, Việt Ngọc, Cao Thượng được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ. Đặc biệt, ngày 11/6/1999, huyện Tân Yên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, LLVT huyện tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao ngày một nâng cao.

Với những nỗ lực đó, LLVT huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng 6 cờ “Đơn vị Quyết thắng”, 4 Bằng khen trong phong trào thi đua Quyết thắng; được UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. LLVT huyện luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đinh Đức Cảnh trao Bằng khen cho Ban CHQS huyện Tân Yên.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Vương Đình Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tân Yên đạt được trong thời gian qua. 

Để tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống quê hương, đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Đẩy mạnh xây dựng LLVT huyện “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Thường xuyên nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đối phó kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

{keywords}

Đồng chí Ngô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Thường xuyên củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo", "Xây dựng nông thôn mới”, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, triển khai thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban CHQS huyện Tân Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2013-2023. Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2013-2023.

Tin, ảnh: Trung Anh

Bộ CHQS tỉnh: Trao 19 giải tại Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị huấn luyện
(BGĐT) - Ngày 30/3, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết và trao 19 giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đồ dùng huấn luyện năm 2023.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác
(BGĐT) – Ngày 25/3, nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh 25/3 (1945-2023), Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.
Bộ CHQS tỉnh - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động
(BGĐT) - Ngày 20/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2027.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang giao nhiệm vụ xây dựng điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
(BGĐT) - Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật cho Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh), Ban CHQS huyện Lục Nam và Ban CHQS huyện Tân Yên.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...