Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2: Sáng tạo trong làm theo Bác

Cập nhật: 14:56 ngày 25/05/2023
(BGĐT)- Để cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới thấm nhuần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Quân đoàn 2 đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. 

Cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ mới Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2) đi báo công dâng Bác, chúng tôi nhận thấy gương mặt đồng chí nào cũng ánh lên niềm vui, tự hào. Thay mặt hàng trăm chiến sĩ, binh nhì Trần Khải Quân, Tiểu đoàn 3 phát biểu nêu lên cảm nhận, quyết tâm của bản thân. Anh nói: “Chúng tôi rất vinh dự, tự hào được dâng hương, báo công với Bác kính yêu. Từ đây càng có thêm trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”. 

{keywords}

Cán bộ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) trao hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới.

Được biết, sau ba tháng đầu huấn luyện, 530 chiến sĩ mới có thành tích xuất sắc ở các đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân đoàn được biểu dương, báo công. Ngoài ra, các chiến sĩ còn được viếng các Anh hùng liệt sĩ tại văn bia, tham quan Bảo tàng Quân đoàn 2, xem phim tư liệu, nghe nói chuyện truyền thống và được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tặng quà lưu niệm.

Hoạt động này được thực hiện từ năm 2021 đến nay. Để duy trì hiệu quả, ngay khi tiếp nhận chiến sĩ mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đều chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình tư tưởng, kịp thời động viên, giúp tân binh sớm hòa nhập môi trường quân ngũ, yên tâm học tập, rèn luyện. Quan tâm lựa chọn những chiến sĩ mới có thành tích tiêu biểu trong huấn luyện, chấp hành kỷ luật đơn vị, biết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng chí, đồng đội trong thời gian đầu huấn luyện tham gia lễ báo công. 

Thông qua đó, chiến sĩ mới được nâng cao tinh thần trách nhiệm, có nhận thức đúng đắn về việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không chỉ vậy, Quân đoàn 2 còn quan tâm xây dựng, cải tạo những công trình, địa điểm giáo dục truyền thống cho bộ đội. Nổi bật là “Phòng trưng bày thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (do Bảo tàng Quân đoàn 2 quản lý). Từ thời điểm khánh thành (tháng 12/2021) đến nay, nơi đây đã tiếp đón hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đến tham quan, học tập.

Mục sở thị tại phòng trưng bày rộng 60m2, chúng tôi ấn tượng bởi thiết kế đẹp mắt, trang trọng. Nổi bật là bức tượng Bác Hồ gần vị trí cửa ra vào. Xung quanh bày trí nhiều mô hình nói về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Đó là làng Sen quê Bác, Bến cảng Nhà Rồng nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước, mô hình khu di tích lịch sử Pác Bó (Cao Bằng), Quảng trường Ba Đình lịch sử… Điều đặc biệt là tất cả các nội dung trên đều do cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị của Quân đoàn tự lên ý tưởng, thiết kế, thi công và có mã QR-code giúp khách tham quan dễ dàng truy cập, tìm hiểu thông tin.

{keywords}

Quân đoàn 2 tuyên dương chiến sĩ mới tiêu biểu, xuất sắc trong huấn luyện.

Không những thế, những tập thể, cá nhân thuộc Quân đoàn 2 có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được thông tin, tuyên truyền đầy đủ tại phòng trưng bày. 

Chiến sĩ Hoàng Văn Thường, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 203 bày tỏ: “Thông qua hệ thống bảng biểu, tranh ảnh, tôi biết và khâm phục những đồng chí đoạt giải cao trong các cuộc thi quân sự, chính trị; dũng cảm cứu người đuối nước, lao vào biển lửa chữa cháy rừng… Tôi nghĩ bản thân cần thường xuyên tự giác học và làm theo Bác ngay từ những việc nhỏ nhất như tiết kiệm điện, nước; giúp đỡ đồng đội trong đơn vị; luyện giỏi rèn nghiêm; xây dựng tình quân dân gắn bó”.

Đại tá Nguyễn Bá Hào, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2 đánh giá, từ những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động công tác, giúp từng cá nhân, tập thể không ngừng tiến bộ. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn Quân đoàn đều quan tâm tạo điều kiện, môi trường để bộ đội học tập, rèn luyện, khẳng định bản thân. 

Cán bộ, đảng viên chú trọng nêu gương, nói đi đôi với làm, giúp quần chúng nêu cao tinh thần học tập, làm theo Bác. Từ nỗ lực, phấn đấu của mỗi tập thể, cá nhân đã giúp mọi mặt công tác của Quân đoàn năm sau đều cao hơn năm trước. Như trong Tháng thanh niên 2023, đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Quân đoàn 2 đã phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức “Ngày tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 673 thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống 29/3 (1973 - 2023); bộ đội Sư đoàn 325 nâng cao chất lượng huấn luyện đêm; phối hợp xây dựng mô hình điểm "Làng Quân- dân" tại thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh và thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng (Lạng Giang)… 

Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; Quân đoàn ngày càng phát triển vững chắc, có chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động và sức chiến đấu cao; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Mạc Yến

Các đơn vị Quân đoàn 2 hoàn thành kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới
(BGĐT) - Các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 2 vừa hoàn thành kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023. Nội dung kiểm tra gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế; đánh thuốc nổ bài 1 và ném lựu đạn xa trúng đích.
Sôi nổi hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn 164 (Quân đoàn 2)
(BGĐT) - Ngày 18/5, Lữ đoàn 164 (Quân đoàn 2) tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.
Đại đội 36, Quân đoàn 2: Ứng dụng công nghệ, đánh địch từ xa
(BGĐT) - Với những vũ khí công nghệ tiên tiến, Đại đội Tác chiến điện tử  36, Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 đã chủ động nghiên cứu, học tập, đột phá trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhờ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chế áp vũ khí công nghệ cao đối phương và ngụy trang bảo vệ khí tài của ta.  
Quân đoàn 2 chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị
(BGĐT) - Ngày 10/5, Đảng ủy Quân đoàn 2 tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới” và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”; bế mạc thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...