Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phi công máy bay Algeria đã đề nghị "quay đầu"

Cập nhật: 08:45 ngày 29/07/2014
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 28/7 cho biết các phi công trên chuyến bay AH5017 của hãng hàng không Air Algerie, vốn bị rơi ở miền bắc Mali cùng 118 người trên khoang, đã đề nghị được quay trở lại sau khi gặp phải thời tiết xấu. 
{keywords}
Một mảnh vỡ của AH5017.
{keywords}

Theo ông Fabius, phi hành đoàn trên chuyến bay AH5017 đã yêu cầu quay trở lại Burkina Faso sau khi đưa ra đề nghị trước đó là thay đổi lộ trình do thời tiết không thuận lợi.

"Điều chúng tôi biết chắc chắn là thời tiết rất xấu vào đêm hôm đó. Phi hành đã yêu cầu thay đổi lộ trình và sau đó là quay trở lại trước khi tất cả các liên lạc bị mất", ông Fabius nói.

Hai hộp đen của máy bay hiện đã được đưa tới Pháp để phân tích.

Chuyến bay AH5017 đang trên đường từ Burkina Faso tới Algeria thì bị rơi ở miền bắc Mali hôm 24/7, khiến 118 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 54 công dân Pháp.

Hiện Pháp đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ tai nạn AH5017.

Một nhóm các nhà điều tra Pháp hiện đang kiểm tra kỹ lưỡng các mảnh vỡ máy bay tại Mali, nhưng Ngoại trưởng Fabius cho biết họ đối mặt với "những điều kiện vô cùng khó khăn".

"Đó là một công việc vô cùng phức tạp, khó khăn và mất thời gian", ông Fabius nói.

Các cảnh sát Pháp, Hà Lan và Mali từ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hiện đang đảm bảo hiện trường vụ tai nạn, nằm cách thị trấn Gossi của Mali khoảng 80 km về phía nam.

Cũng trong ngày 28/7, giới chức Pháp xác nhận 2 hộp đen máy bay AH5017 đã tới Pháp và hiện đang được các chuyển gia kiểm tra, phân tích.

Theo Dân trí


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...