Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ không công nhận cuộc bầu cử địa phương ở Crimea

Cập nhật: 10:13 ngày 16/09/2014
Theo AFP, ngày 15-9, Mỹ đã bác bỏ cuộc bầu cử địa phương đầu tiên ở Crimea kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo này từ Ukraine hồi tháng 3 vừa qua, cho rằng đó là cuộc bầu cử bất hợp pháp.
{keywords}

Một địa điểm bỏ phiếu tại Crimea trong cuộc bầu cử địa phương ở Liên bang Nga.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói với báo giới: “Mỹ không công nhận tính hợp pháp của cái gọi là cuộc bầu cử địa phương và khu vực hôm 14/9 ở Crimea và sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử này. Lập trường của chúng tôi đối với Crimea vẫn rất rõ ràng: bán đảo này vẫn là một phần không thể tách rời của Ukraine”. 

Bà khẳng định Washington “sẽ tiếp tục lên án Liên bang Nga chiếm đóng, sáp nhập vùng lãnh thổ Ukraine cũng như vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền của Nga dường như đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử hôm 14/9. 

Nếu kết quả này được xác nhận thì nó sẽ giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố quyền lực trên bán đảo này, động thái bị Mỹ thẳng thừng phản đối.


Theo TTXVN


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...