Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Con rể Bin Laden bị kết án tù chung thân

Cập nhật: 07:57 ngày 24/09/2014
Con rể của trùm khủng bố bị tiêu diệt Osama bin Laden và từng là phát ngôn viên của tổ chức al-Qaeda sau các vụ khủng bố 11-9-2001, đã bị kết án tù chung thân vì các tội danh liên quan tới khủng bố tại một phiên tòa ở New York, Mỹ.
{keywords}

Abu Ghaith (trái) xuất hiện cùng Bin Laden trong một đoạn video chỉ một ngày sau các vụ tấn công 11-9.

Sulaiman Abu Ghaith, 48 tuổi, là nhân vật cấp cao nhất của al-Qaeda từng đối mặt với phiên tòa trên đất Mỹ kể từ sự kiện 11/9.

Abu Ghaith, một giáo sĩ người Kuwait, đã bị bắt tại Jordan vào năm ngoái và bị giải tới Mỹ.

Hồi tháng 3, một ban hội thẩm đã xác định rằng Abu Ghaith phạm phải các tội danh âm mưu sát hại các công dân Mỹ và trợ giúp al-Qaeda.

Tại phiên tòa ngày 23/9, thẩm phán Lewis Kaplan tuyên bố đó là cái giá phải trả cho việc Abu Ghaith nỗ lực làm mọi việc có thể để thực hiện kế hoạch của al-Qaeda nhằm sát hại người Mỹ.

Các đoạn video cho thấy Abu Ghaith đe dọa nước Mỹ với "cơn bão của các máy bay".

Abu Ghaith biện minh rằng vai trò của y trong al-Qaeda chỉ đơn thuần mang tính tôn giáo, nhằm khuyến khích tất cả người Hồi giáo đứng lên chống lại những kẻ áp bức.

Tên này khai rằng Bin Laden đã đề nghị y làm phát ngôn viên của al-Qaeda vào đêm xảy ra các vụ khủng bố 11/9.

Abu Ghaith, một trong những nhân vật cấp cao nhất của al-Qaeda phải đối mặt với tòa án dân sự về các tội danh liên quan tới khủng bố, kết hôn với con gái lớn của Bin Laden, Fatima.

Còn Bin Laden, người sáng lập al-Qaeda, đã bị các lực lượng Mỹ tiêu diệt hồi tháng 5/2011 tại nơi trú ẩn của tên này ở Pakistan.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...