Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 30 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nga nhất trí cung cấp khí đốt cho Ucraina đến hết tháng 3-2015

Cập nhật: 10:57 ngày 31/10/2014
Itar-tass dẫn lời người phát ngôn Bộ Năng lượng Nga Olga Golant cho biết, tất cả các văn bản cần thiết về gói cung cấp khí đốt mùa đông cho Ucraina đã được ký kết.
{keywords}

Lễ ký thỏa thuận ba bên.

{keywords}

Đại diện của Nga, Ucraina và Liên hiệp châu Âu (EU) đã ký thỏa thuận các điều khoản cung cấp khí đốt đến cuối tháng 3-2015 vào khoảng cuối ngày hôm 30-10 tại Brussels, Bỉ trong cuộc đàm phán ba bên về khí đốt kéo dài nhiều tháng qua.

Theo Ủy viên EU phụ trách vấn đề Năng lượng Guenther Oettinger, người đóng vai trò trung gian trong cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga và Ucraina, Ucraina cũng đồng ý trả tiền cho ít nhất 4 tỷ m3 khí đốt từ Nga, nhằm bảo đảm nguồn cung cấp khí đốt cho EU trong suốt mùa đông này.

Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller cho biết, theo thỏa thuận mới, Nga đã nhất trí bán cho Ucraina với giá 378USD/1.000m3, giảm 100USD/1.000m3 trong quý 4 theo dạng giảm thuế xuất khẩu.

Ông Oettinger cũng khẳng định, với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ủy ban châu Âu (EC), Ucraina sẵn sàng trả ngay 1,451 tỷ USD tiền nợ khí đốt cho Nga, và sẽ hoàn trả nốt 3,1 tỷ USD nợ tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga vào cuối năm nay.

Ông Oettinger nói: “Cho đến cuối năm, Naftogaz sẽ nhận được đợt hai của hóa đơn khí đốt trị giá 1,65 tỷ USD. Với khoản tiền này, Naftogaz sẽ trả cho Gazprom 3,1 tỷ USD. Điều này sẽ giúp số nợ giảm dần”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, nếu Kiev không trả 1,65 tỷ USD như cam kết, Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt vào tháng 1-2015. “Điều này đã được quy định trong thỏa thuận”, ông Novak nói.

Ông Novak cũng cho hay, sau tháng 3-2015, giá bán khí đốt của Nga cho Ucraina sẽ trở lại mức 485USD/1m3.

Theo ND


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...