Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ tung 500 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiêu diệt khủng bố

Cập nhật: 13:44 ngày 25/11/2014
Kể từ khi CIA được phép thực hiện cuộc tấn công đầu tiên bằng máy bay không người lái năm 2002, Mỹ đã tiến hành khoảng 500 cuộc tấn công mục tiêu, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.674 người, trong đó có 473 thường dân, tờ Atlantic cho hay.
{keywords}
Ảnh minh họa.

Theo tờ Atlantic, trong khoảng 500 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, 50 cuộc được thực hiện dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, trong khi dưới thời Obama có tới 450 cuộc.Tổng thống Mỹ Obama cũng cho phép ném 25.000 quả bom chỉ riêng ở Afghanistan. 

Những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã trở thành một trong những biểu tượng của chiến lược chống khủng bố sau vụ 11-9. Việc ném bom vào những kẻ khủng bố khả nghi ở những nơi xa xôi như Pakistan, Afghanistan và Somalia bằng những máy bay không người lái (UAV) đã trở nên phổ biến. Chỉ cần ngồi ở văn phòng ở Mỹ là đã có thể tiêu diệt kẻ thù một cách an toàn. Đây cũng là cách thường thấy ở những người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Chính phủ Mỹ kiên quyết không chia sẻ thông tin cụ thể của các vụ tấn công giết người. Tuy nhiên, nhờ có các tổ chức độc lập mà các thông tin về các vụ giết người đã được thu thập qua các nguồn tin và một số báo cáo trên bộ. Hiện giờ, công chúng đã có thể xem những thống kê tàn bạo của chính phủ Mỹ.

Theo một bài báo được công bố hồi tháng trước về Chính sách đối ngoại, có khả năng Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng máy bay không người lái ở Trung Đông.

Theo LĐ


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...