Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

IS thảm sát đẫm máu 230 người ở miền đông Syria

Cập nhật: 13:33 ngày 18/12/2014
Thi thể của hơn 230 người được cho là bị các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở miền đông Syria.
{keywords}

 Bản đồ khu vực tỉnh Deir al-Zour, miền đông Syria.

{keywords}

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, những người thiệt mạng là thành viên của một bộ lạc có tên Sheitat chiến đấu cho nhóm thánh chiến ở tỉnh Deir al-Zour mùa hè năm nay.

Ngôi mộ tập thể được tìm thấy sau khi bộ lạc này được các thủ lĩnh IS cho phép hồi hương.

Tháng trước, Liên Hợp Quốc cho biết họ đã nhận được một báo cáo về một vụ thảm sát hồi tháng 8 vừa qua.

Theo các nhà điều tra, có thể vụ thảm sát do IS thực hiện trong một cuộc chiến nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ gần thị trấn Mohassan.

Một người sống sót mô tả “nhìn thấy rất nhiều cái đầu bị treo trên tường trong khi tôi và gia đình bỏ chạy”. Bên cạnh đó, một số người dân địa phương cho biết, họ nhìn thấy một số ngôi mộ tập thể đã được đào lên.

Một video công bố trực tuyến cũng cho thấy, các tay súng IS đã chặt đầu hàng loạt thành viên của bộ lạc Sheitat.

Phát hiện này nâng số người của bộ lạc Sheitat bị sát hại trong mùa năm nay lên 900 người, trong khi hàng trăm người vẫn mất tích.

Theo LĐ


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...