Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hơn 1,7 triệu trẻ em Ukraina bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột

Cập nhật: 13:14 ngày 22/12/2014
Hơn 1,7 triệu trẻ em ở khu vực xung đột miền đông Ukraina đang phải đối mặt với tình hình "vô cùng nghiêm trọng" do thời tiết mùa đông khắc nghiệt, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef) cảnh báo.
{keywords}

Học sinh lớp 1 trong ngày khai trường ở miền đông Ukraina. 

{keywords}

Cuộc xung đột ở miền đông Ukraina đã khiến nhiều gia đình tại đây buộc phải rời bỏ nhà cửa và không có đủ nước sạch, điều kiện sống không đảm bảo vệ sinh và trẻ em không được đến trường. 

"Trẻ em tiếp tục phải chịu hậu quả của cuộc xung đột này, việc học tập bị gián đoạn và việc tiếp cận với các dịch vụ cơ bản cũng bị giới hạn", bà Marie-Pierre Poirier, Giám đốc khu vực Trung-Đông Âu và Châu Á của Unicef cho biết. 

Bà Poirier cũng kêu gọi bổ sung nhu yếu phẩm cần thiết cho những người thiếu thốn và nhấn mạnh: "Điều kiện khắc nghiệt của mùa đông khiến cuộc khủng hoảng càng nghiêm trọng hơn".

Theo một thông cáo báo chí của Unicef hôm 19-12, 147 trường học tại khu vực Donetsk phải đóng cửa, ảnh hưởng đến việc học tập của khoảng 50.000 trẻ em kể từ hôm 1-9. Trong đó, một số trường học bị tàn phá do đạn pháo, còn một số khác đóng cửa vì lý do an toàn. Unicef cho hay, tại các khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát, tổng cộng 187 cơ sở giáo dục đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Và không chỉ những người sống trong khu vực xung đột bị ảnh hưởng, mà kể từ tháng 3, hơn 1 triệu người đã phải sơ tán bởi cuộc chiến, trong đó có ít nhất 130.000 trẻ em. Chính vì vậy, số trẻ này cũng không thể đến trường.

Unicef cho hay cần 32,4 triệu USD để viện trợ khẩn cấp cho 600.000 trẻ em và gia đình của các em ở Ukraina. Ngoài ra, có ít nhất 44 trẻ em đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Theo LĐ


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...