Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ông Putin: Vụ ám sát đại sứ nhằm làm xấu quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ

Cập nhật: 10:51 ngày 20/12/2016
Trong một tuyên bố tối 19-12, Tổng thống Nga Putin nói: “Vụ giết người rõ ràng là hành động khiêu khích nhằm tác động đến sự cải thiện và bình thường hóa quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tiến trình hòa bình ở Syria do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và các nước khác có lợi ích trong việc chấm dứt cuộc xung đột ở Syria khởi xướng”.
{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ ám sát đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ là hành vi nhằm làm xấu đi quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trong buổi gặp tối cùng ngày tại Điện Kremlin với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh liên bang, Cơ quan tình báo đối ngoại, Tổng thống Putin cam kết sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga ở nước ngoài. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự cần thiết "nhận được cam kết từ phía Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm an ninh cho các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga phù hợp với công ước Vienna về quan hệ ngoại giao". 

Ông Putin cho biết thêm, Ủy ban điều tra liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người và được giao nhiệm vụ thành lập nhóm làm việc liên chính phủ lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để cùng tham gia với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ điều tra tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ việc này. 

Theo ông Putin, “phản ứng duy nhất” trước vụ tấn công Moskva “nên đưa ra” là “đẩy mạnh cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố”. “Kẻ sát nhân sẽ cảm nhận được điều đó”, ông Putin khẳng định.

Đại sứ Andrei Karlov đã qua đời sau vụ tấn công xảy ra tại triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài Đại sứ Nga, còn có ba người khác bị thương trong vụ tấn công này. 

Cùng ngày, trong đoạn video đăng tải trên mạng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nêu rõ kẻ tấn công đại sứ Nga tên là Mevlut Mert Aydintas, thuộc biên chế lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Ankara. 

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu, tên này sinh năm 1994 tại Soke thuộc tỉnh Aydin của Thổ Nhĩ Kỳ. Đài CNN cho hay, Aydintas không thuộc quân số làm nhiệm vụ khi hắn tấn công ngài đại sứ, nhưng trong thông báo chính thức của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tên này đã bỏ giờ khi đang làm nhiệm vụ. 

Theo Vũ Anh/Tin tức


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...