Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cameroon giải thoát hơn 5 nghìn người khỏi nhóm cực đoan Boko Haram

Cập nhật: 13:50 ngày 15/03/2017
Những người lính Cameroon đã giải thoát cho hơn 5 nghìn người bị Boko Haram giam giữ và tiêu diệt ít nhất 60 phần tử Hồi giáo cực đoan, trong các hoạt động của họ kể từ cuối tháng 1-2017.
{keywords}

Các tay súng Boko Haram.

"Hàng nghìn binh lính Cameroon, được sự hỗ trợ của quân đội Nigeria, vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành trì của nhóm khủng bố Boko Haram ở dãy núi Mandara, nằm giữa hai quốc gia. Kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự nhằm vào Boko Haram vào ngày 26-1-2017, những người lính Cameroon đã giải thoát cho hơn 5 nghìn người bị nhóm khủng bố này giam giữ, tiêu diệt ít nhất 60 phần tử Hồi giáo cực đoan, bắt giữ 21 nghi phạm. Ngoài ra, họ còn phá hủy một trung tâm lánh nạn của lực lượng nổi dậy, một kho xăng dầu, vũ khí, một nhà máy thuốc nổ, và nơi ở của lãnh đạo Boko Haram", Bộ trưởng Thông tin Cameroon Issa Tchiroma Bakary ngày 14-3 cho biết.

Những người được giải phóng hiện đang được chữa trị tại một trại ở Banki, Nigeria. Gần đây, Cameroon và Nigeria đã tăng cường phối hợp để chống lại Boko Haram. Tuy nhiên, nhóm khủng bố tàn bạo cũng gia tăng hoạt động tấn công tự sát, cướp bóc và bắt cóc ở hai quốc gia này.

Tính đến nay, cuộc nổi dậy bảy năm của Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 nghìn người, khoảng 2,6 triệu người đã phải rời bỏ quê hương, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo Vũ Tú/ANTĐ


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...