Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cảnh sát Nhật Bản đã có hình ảnh nghi phạm bám theo bé gái người Việt

Cập nhật: 20:45 ngày 01/04/2017
Tờ Mainichi dẫn nguồn tin từ các nhân viên điều tra ngày 1-4 cho biết, họ đã nhận được hình ảnh quay từ camera hành trình của một chiếc xe gần nhà bé Linh cho thấy một người đàn ông lạ đã tiến gần tới cô bé từ phía sau vào thời điểm cô bé được cho là mất tích.
{keywords}

Cảnh sát Nhật Bản điều tra hiện trường vụ sát hại bé gái người Việt. Ảnh: Kyodo.

Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh trong đoạn video nói trên khá thấp và các nhân viên điều tra đang tập trung vào việc phân tích các chi tiết có liên quan trong đoạn video nói trên để xác minh thêm vụ việc.

Cho đến nay, cảnh sát vẫn không tìm thấy hình ảnh nào của Linh trong các camera an ninh đặt dọc quãng đường từ nhà bé đến trường. Ngoài ra, nhân viên tình nguyện chịu trách nhiệm theo dõi việc các bé đi qua các ngã tư để đến trường cũng không nhìn thấy bé Linh vào thời điểm bé bị mất tích. Cảnh sát tin rằng, bé đã bị bắt cóc ngay khi rời khỏi nhà.

Trước đó, bé Linh bị mất tích vào buổi sáng 24-3 khi đang đi từ nhà đến trường (cách nhau khoảng 600m). Cảnh sát cho rằng, bé bị bắt cóc ngay sau khi rời khỏi nhà. Thi thể của bé được một ngư dân phát hiện ra gần một kênh thoát nước ở Abiko, vào lúc 6 giờ 45 phút sáng 26-3. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra vụ việc.

Đến ngày 27-3, cảnh sát phát hiện ra chiếc ba lô màu đỏ của cô bé ở bờ sông Tone ở Bando, gần tỉnh Ibaraki cách nơi phát hiện ra thi thể cô bé hơn 10km về hướng Tây Bắc. Bố của bé Linh cũng đã xác nhận chiếc ba lô đó là của bé. Sau khi mở rộng việc tìm kiếm dọc bờ sông, cảnh sát còn phát hiện ra một chiếc hộp bút của bé ở gần đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thi thể của Nhật Linh có nhiều vết thương. Cảnh sát nghi ngờ em đã bị giết chết vì có dấu hiệu bị nghẹt thở. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện trên cổ tay em bé có vết bầm tím, điều này đặt ra giả thuyết thủ phạm đã dùng vũ lực để khống chế Linh khi cô bé phản ứng. 

Mặc dù vậy, tại hiện trường, cảnh sát không thấy bất cứ dấu hiệu nào của một cuộc vật lộn, cũng như không tìm được bất cứ vật dụng nào của em như quần áo hay chiếc mũ và chiếc balo cô bé mang theo khi ra khỏi nhà. Do đó, cảnh sát cho rằng, thủ phạm có thể đã sát hại cô bé ở một nơi khác, sau đó đem tới con mương thuộc thành phố Abiko, tỉnh Chiba để vứt xác nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra.

Theo Trần Khánh/VOV


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...