Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bộ Thống nhất Hàn Quốc muốn khai thông kênh liên lạc với Triều Tiên

Cập nhật: 13:40 ngày 17/05/2017
Theo Reuters, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 17-5 cho biết lập trường cơ bản của cơ quan này là cần khai thông các đường dây liên lạc với Triều Tiên, trong bối cảnh tân Tổng thống Moon Jae-in tìm kiếm một chính sách 2 hướng vừa đối thoại vừa trừng phạt Bình Nhưỡng. 
{keywords}

Binh sĩ quân đội Triều Tiên đổi gác tại khu vực biên giới giữa hai miền.

Tại một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Lee Duk-haeng nói: "Lập trường cơ bản nhất của chúng tôi là các đường dây liên lạc giữa hai miền Triều Tiên cần được khai thông. Bộ Thống nhất đã cân nhắc các giải pháp về vấn đề này một cách nội bộ song chưa đưa ra quyết định nào".

Theo ông Lee, phía Hàn Quốc hàng ngày đến Văn phòng liên lạc Panmunjom ở khu vực biên giới giữa hai miền và tiến hành kiểm tra hàng ngày về những phản ứng Triều Tiên có thể đưa ra. 

Các kênh liên lạc giữa hai miền Triều Tiên đã bị Bình Nhưỡng cắt đứt sau tháng 2-2016, sau hàng loạt biện pháp trừng phạt vì vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng và quyết định của Triều Tiên đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong.

Theo TTXVN


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...