Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quan chức Nhà Trắng hối thúc Mỹ mở rộng chiến dịch tại Syria

Cập nhật: 20:17 ngày 17/06/2017
Theo hãng Sputnik, tạp chí Foreign Policy ngày 17-6 đưa tin hai quan chức cao cấp của Nhà Trắng, bao gồm Giám đốc phụ trách tình báo của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Ezra Cohen-Watnick và Cố vấn cấp cao về Trung Đông của NSC Derek Harvey, đang muốn Mỹ mở một cuộc tấn công tại miền Nam Syria. 
{keywords}

Binh sĩ Mỹ. (Ảnh: AFP).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nhiều lần bác bỏ đề xuất này. Ông Mattis cùng nhiều quan chức Nhà Trắng và các chỉ huy quân đội phản đối đề xuất trên do lo ngại việc Mỹ mở chiến dịch tại Syria có thể khiến Washington phải đối đầu với Iran, điều có thể dẫn đến một cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các lực lượng Mỹ triển khai tại Iraq và Syria. 

Thay vào đó, Bộ trưởng Mattis, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trong liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Brett McGurk ủng hộ việc tập trung đánh bật các lực lượng phiến quân thánh chiến ra khỏi thành phố Raqqa của Syria.

Theo TTXVN



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...