Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Thế giới
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

LHQ sẵn sàng giúp giải quyết xung đột tại miền Đông Ukraina

Cập nhật: 07:55 ngày 10/07/2017
Ngày 9-7, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tại Kiev, trong đó hai bên đã thảo luận về khả năng tăng cường vai trò của LHQ trong việc giải quyết tình hình xung đột tại miền Đông Ukraina.
{keywords}

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Guterres, ông Poroshenko cho biết cuộc thảo luận với Tổng Thư ký Guterres đã đặc biệt chú trọng vào tình hình tại một số khu vực ở các vùng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraina. Hai bên đã có một cuộc trao đổi ý kiến cởi mở về các biện pháp tăng cường vai trò của LHQ trong việc giải quyết tình hình xung đột tại đây.

Về phần mình, Tổng Thư ký Guterres cho biết LHQ sẵn sàng hỗ trợ nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Ukraina, Nga, Đức và Pháp) trong việc giải quyết cuộc xung đột tại khu vực miền Đông Ukraina. Ông Guterres khẳng định LHQ cam kết sẽ giúp đỡ những người dân phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc xung đột ở miền Đông Ukraina.

Trước đó cùng ngày, phát biểu sau buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang ở thăm Ukraina, Tổng thống Poroshenko bày tỏ hy vọng nhận được sự ủng hộ từ Washington cùng nhóm Bộ tứ Normandy trong việc giải quyết xung đột tại miền Đông Ukraina.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã lên tiếng hối thúc Nga hành động để làm dịu xung đột tại miền Đông Ukraina, theo đó nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga sẽ không được dỡ bỏ cho đến khi cuộc xung đột này được giải quyết.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết công tác chuẩn bị cho các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo 4 nước thuộc nhóm Bộ tứ Normandy đang được tiến hành, tuy nhiên vẫn chưa có thời điểm cụ thể.

Theo TTXVN


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...