Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Thế giới
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

EU sẽ gia hạn trừng phạt Nga đến giữa năm 2018

Cập nhật: 09:34 ngày 13/12/2017
Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ thống nhất vào ngày 14-12 việc gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước Nga do liên quan đến xung đột tại Ukraina. Lệnh trừng phạt được áp đặt sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.
{keywords}

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ thống nhất vào ngày 14-12 việc gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước Nga.

Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga chủ yếu nhằm vào các lĩnh vực như năng lượng, quốc phòng và tài chính sẽ hết hạn vào cuối tháng 1-2018. Các lãnh đạo của EU nhóm họp tại Brussels ngày 14-12 dự kiến sẽ gia hạn lệnh trừng phạt trên đến giữa năm 2018. 

EU cáo buộc Nga liên quan đến cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ Ukraina và phe ly khai miền Đông nước này kể từ năm 2014, cho tới nay đã làm gần 10.000 người thiệt mạng.

Theo TTXVN


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...