Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 29 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi người dân vụ trực thăng rơi xuống khu dân cư

Cập nhật: 19:15 ngày 06/02/2018
Ngày 6-2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã xin lỗi người dân sau sự cố chiếc trực thăng của Lực lượng phòng vệ nước này rơi vào một khu dân cư tại thành phố Kanzaki, tỉnh Shiga, miền Nam Nhật Bản. Thủ tướng Abe đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
{keywords}

Một trực thăng AH-64D. Ảnh: Airplane Pictures.

Trong khi đó, theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, vào sáng 6-2, nhiều quan chức của Lực lượng phòng vệ tại địa phương đã đi bộ đến các gia đình trong khu dân cư, nơi chiếc trực thăng rơi xuống để xin lỗi người dân, đồng thời cam kết sẽ tích cực tìm hiểu và điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Cũng theo các phương tiện truyền thông, Thiếu tá Kenichi Saito, 43 tuổi, người bị cho là mất tích khi chiếc trực thăng rơi, được xác nhận là đã thiệt mạng tại hiện trường, qua đó nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ việc lên thành hai người. Trước đó, Thượng sĩ Hiroki Takayama, 26 tuổi, được xác nhận là thiệt mạng ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Cả hai phi công thiệt mạng đều làm việc trong đơn vị trực thăng chống tăng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Chiều qua (5-2), trong khi đang tiến hành chuyến bay thử sau khi bảo dưỡng, chiếc trực thăng quân sự AH-64D của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bị rơi xuống khu dân cư, làm hai ngôi nhà bị cháy.

Một bé gái 11 tuổi đã may mắn thoát nạn sau khi chạy ra khỏi ngôi nhà 2 tầng và chỉ bị thương nhẹ, trong khi ngôi nhà thứ hai bị hư hại một phần vì hỏa hoạn, và một phụ nữ 69 tuổi sống ở đây cũng đã kịp thoát ra ngoài.

Theo Ngọc Huân/VOV


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...