Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un: Trang sử mới bắt đầu từ đây

Cập nhật: 10:15 ngày 27/04/2018
Đặt bút viết trong cuốn sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình sáng 27-4, trước sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi đi một thông điệp về kỷ nguyên hòa bình mới.
{keywords}

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un viết trong cuốn sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình trước sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters.

Tin liên quan {keywords}

"Trang sử mới bắt đầu từ đây, tại thời điểm khởi đầu của lịch sử và kỷ nguyên hòa bình", Reuters trích dẫn những dòng mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã viết trong sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình. 

Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 27-4 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un đã bắt tay nhau tại đường ranh giới phân định hai miền, chính thức mở màn sự kiện lịch sử - Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Sau khi thực hiện các nghi thức duyệt đội danh dự, ký sổ lưu niệm, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm kín, dự kiến sẽ diễn ra cho đến giờ nghỉ trưa.

{keywords}

Hình ảnh dòng lưu bút của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Twitter.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 27-4 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un "sẽ thảo luận một cách chân thành với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tất cả các vấn đề nổi cộm trong tiến trình cải thiện mối quan hệ liên Triều, nhằm đạt được hòa bình, thịnh vượng và tái thống nhất bán đảo Triều Tiên". KCNA cũng đăng tải chi tiết về chương trình nghị sự cuộc gặp, song không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào ba chủ đề chính, gồm phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều.

{keywords}

Lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc trong cuộc họp. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên được kỳ vọng sẽ mang lại những chuyển biến tích cực cho vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, mở ra cơ hội cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới.

Nhân cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Nhà Trắng đã gửi thông cáo chúc mừng và bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại sẽ đạt được tiến triển, hướng tới tương lai hòa bình và thịnh vượng cho cả bán đảo Triều Tiên.

Theo TTXVN và CAND


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...