Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ sập cầu cạn tại Italia: Chính phủ bắt đầu tiến trình thu hồi giấy phép của Công ty Autostrade per l'Italia

Cập nhật: 15:24 ngày 18/08/2018
Chính phủ Italia đã chính thức thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép quản lý và vận hành đường cao tốc của Công ty Autostrade per l'Italia, sau vụ sập cầu cạn Morandi trên tuyến cao tốc A10 tại TP Genoa hôm 14-8 khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và vẫn còn khoảng 10-20 người mất tích.

Trong tuyên bố ngày 17-8, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho biết Chính phủ đã gửi văn bản cho Autostrade, theo đó bắt đầu tiến trình thu hồi giấy phép của công ty này. Tuyên bố của Thủ tướng Conte cũng quy trách nhiệm cho Autostrade về thảm kịch vừa qua, đồng thời nhấn mạnh công ty này "phải thực hiện việc duy tu bảo dưỡng bình thường và đặc biệt đối với tuyến cao tốc A10”.

Ngoài ra, Thủ tướng Conte khẳng định Chính phủ sẽ tăng cường công tác giám sát và thanh tra năng lực của Bộ Cơ sở hạ tầng; buộc các nhà thầu xây dựng đường cao tốc tư nhân phải đầu tư lợi nhuận cho công tác duy tu, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn. 

{keywords}

Hiện trường đổ nát sau vụ sập cầu cạn Morandi ở Genoa, Italia ngày 15-8. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố, Autostrade có thời hạn 15 ngày để hồi đáp văn bản của Chính phủ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Salvini cho biết thủ tục để thu hồi giấy phép của Autostrade sẽ mất “nhiều tuần hoặc nhiều tháng”.

Một số chuyên gia ước tính Chính phủ Italia có thể phải đền bù cho Autostrade khoản tiền lên tới 20 tỷ euro (22,85 tỷ USD) nếu công ty này bị thu hồi giấy phép. Tuy nhiên, Chính phủ đã bác bỏ thông tin này. 

Hiện một tòa án ở Genoa đang thụ lý hồ sơ để xác định nguyên nhân dẫn tới thảm kịch trên.

Trong khi đó, tại hiện trường vụ sập cầu, lực lượng cứu hộ vẫn đang sử dụng các thiết bị hạng nặng để đào bới đống đổ nát với hy vọng tìm được những người còn sống sót. Chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để thực hiện công tác cứu hộ. 

Chính phủ Italia đã tuyên bố quốc tang vào ngày 18-8 và một tang lễ cấp nhà nước cũng sẽ được tổ chức cùng ngày tại trung tâm hội nghị của Genoa. Thủ đô Rome sẽ tắt hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm ở Đấu trường La Mã, Đài phun nước Trevi và Tòa Thị chính để bày tỏ tiếc thương các nạn nhân vụ sập cầu.

Vụ sập cầu cạn tại Italia: Thủ tướng Conte ban bố tình trạng khẩn cấp
Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ngày 15-8 đã tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” kéo dài 12 tháng ở Genoa, thủ phủ vùng Liguria, Tây Bắc Italia, tiếp sau vụ sập cầu cạn Morandi thuộc tuyến đường cao tốc A10 ở thành phố này hôm 14-8 làm ít nhất 39 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
 
Italia: Sập cầu trên tuyến cao tốc chính
Nguy cơ thương vong lớn khi một đoạn cầu trên tuyến đường cao tốc sập hoàn toàn ở Genoa - thành phố cảng phía Bắc Italia.
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...