Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ phản đối Triều Tiên – Hàn Quốc lập vùng cấm bay trên biên giới

Cập nhật: 08:55 ngày 19/10/2018
Mỹ phản đối kế hoạch của Triều Tiên và Hàn Quốc về việc lập một vùng cấm bay trên khu vực biên giới được canh gác chặt chẽ giữa hai nước – một dấu hiệu mới nhất cho thấy sự bất đồng giữa Seoul và đồng minh hàng đầu.

Hai nguồn giấu tên đã tiết lộ thông tin trên với hãng Reuters (Anh). Washington và Seoul đều công khai khẳng định hai bên thống nhất trong việc thương thuyết với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, dường như ngày càng xuất hiện các dấu hiệu bất đồng giữa hai đồng minh này khi Hàn Quốc và Triều Tiên thúc đẩy các kế hoạch nhằm xoa dịu căng thẳng quân sự và xây dựng lại các mối quan hệ kinh tế.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ “sự bất bình” với kế hoạch này.

{keywords}

Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức nhiều phái đoàn gặp gỡ trao đổi với nhau. Ảnh minh họa.

Hiệp ước quân sự, được ký kết trong Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9, là một trong những thỏa thuận rõ ràng nhất giữa hai nước láng giềng trong năm nay. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã bày tỏ lo ngại hiệp ước trên có thể làm suy yếu sự sẵn sàng quân sự cũng như không đạt tiến bộ đáng kể về vấn đề phi hạt nhân hóa. 

Tại cuộc gặp này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí rút 11 trạm biên phòng của mỗi bên trước cuối năm nay, thiết lập một vùng đệm gần đường ranh giới quân sự trên bộ và trên Biển Hoàng Hải để ngừng các cuộc diễn tập pháo binh, hải quân.

Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ lập vùng cấm bay tại khu vực biên giới nhằm tránh các vụ tai nạn, va chạm đáng tiếc. Các cuộc tập trận gần đường ranh giới quân sự liên Triều sẽ chấm dứt từ ngày 1-11 tới.

Hàn Quốc và Triều Tiên ấn định thời điểm tổ chức đối thoại cấp cao
Hãng tin Yonhap ngày 12-10 đưa tin Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc đối thoại cấp cao vào ngày 15-10 tới với mục đích thảo luận các cách thức triển khai thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều gần đây nhất.
 
Tổng thống Mỹ: Cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
Ngày 9-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 6-11.
 

Theo Tin tức

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...