Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới

Cập nhật: 20:27 ngày 13/11/2018
Trong bối cảnh Saudi Arabia nỗ lực cắt giảm sản lượng dầu nhằm nâng giá, Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 13-11 đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay và năm sau.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, OPEC cho rằng trong năm 2018, nhu cầu dầu mỏ tăng 1,5 triệu thùng/ngày, giảm 40.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Nguyên nhân là do nhu cầu giảm ở Trung Đông và Trung Quốc. Trong khi đó, nhu cầu trong năm 2019 sẽ tăng 1,29 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 70.000 thùng/ngày so với báo cáo hồi tháng 9. Liên quan đến việc xuất khẩu dầu, tổ chức này cho rằng các nước xuất khẩu ngoài OPEC dự kiến sẽ tăng sản lượng, trong đó đi đầu là Mỹ.

{keywords}

Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 13-11 đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay và năm sau.

Tuyên bố của OPEC nêu rõ việc xem xét lại dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu hiện nay cùng với yếu tố chưa chắc chắn đã làm gia tăng áp lực đối với nhu cầu dầu mỏ trong những tháng gần đây. Mặc dù thị trường dầu mỏ hiện nay đã cân bằng, song dự báo trong năm 2019, việc các nước xuất khẩu dầu ngoài OPEC gia tăng sản lượng vượt quá nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ nới rộng khoảng cách cung - cầu trên thị trường.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị OPEC khai thác thêm dầu mỏ để giảm bớt tác động của các biện pháp trừng phạt mà nước này đang áp đặt đối với Iran, Saudi Arabia đã nỗ lực đẩy giá dầu thông qua việc cắt giảm sản lượng. Ngày 12-11, Saudi Arabia đã hối thúc các nước sản xuất dầu cắt giảm 1 triệu thùng/ngày, trong đó, nước này sẽ cắt giảm khoảng 500.000 thùng mỗi ngày.

Thống kê cho thấy trong tháng 10 vừa qua, sản lượng dầu mỏ của OPEC tăng 127.000 thùng/ngày so với tháng trước đó.

IEA cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ vào năm 2019
Trong một báo cáo Cơ quan Năng lượng quốc tế cho biết căn cứ vào tình hình hiện nay, tính tới cuối năm 2019, sản lượng dầu mỏ của Venezuela và Iran có thể giảm 1,5 triệu thùng/ngày so với sản lượng hiện nay.
 
Thị trường dầu mỏ đứng trước biến động khi Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria
Theo mạng tin Fortune ngày 15-4, cuộc không kích Syria do Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp tiến hành ngày 14-4 đã củng cố sự lo ngại của thị trường về tình trạng bất ổn ở Trung Đông, vốn đã đẩy giá dầu tăng trong tuần qua.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...