Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Báo chí Hàn Quốc: Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc tốt đẹp trên mọi lĩnh vực

Cập nhật: 13:21 ngày 07/12/2018
Tối 6-12 và sáng 7-12, báo chí Hàn Quốc đã đưa tin đậm nét về cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, đang có chuyến thăm Hàn Quốc 4 ngày kể từ ngày 4-12 vừa qua theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Moon Hee-sang.

Hãng tin Yonhap và nhiều tờ báo lớn của Hàn Quốc như Korea Times, Korea Herald, Seoul Times… đã đăng tin và ảnh về cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc chiều tối 6-12 nhằm thảo luận các cách thức tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

{keywords}

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Báo chí Hàn Quốc đưa tin trong cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam đối với Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, đầu tư cho tới giao lưu nhân dân.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ tư trên thế giới, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 63,9 tỷ USD năm ngoái.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in tới Việt Nam hồi tháng 3-2018, hai bên đã nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020.

Báo chí Hàn Quốc nêu bật việc trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Moon Jae-in thể hiện sự hài lòng về những tiến triển mà hai nước đã đạt được trong nhiều nội dung khác nhau mà lãnh đạo hai bên đã nhất trí hồi tháng Ba vừa qua.

Tổng thống Moon Jae-in đánh giá “mối quan hệ giữa hai nước là rất tốt đẹp trong mọi lĩnh vực,” đồng thời cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ giúp tăng cường các mối quan hệ vốn đã rất vững chắc giữa hai nước.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, hiện có nhiều người Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc, có nhiều đóng góp vào tăng trưởng của nền kinh tế cũng như làm giàu văn hóa Hàn Quốc.

Ngoài cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc, hãng tin Yonhap cũng đã đăng ảnh Chủ tịch Quốc hội Việt Nam chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về chương trình hành động hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước lên 100 tỷ USD vào năm 2020.

Tờ AJU bản tiếng Việt cũng đăng nhiều tin và ảnh về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong ngày 4 và 5-12 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chiều 6-12, tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc, Thủ đô Seoul, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) Moon Hee Sang. Sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường thăm Hàn Quốc
Thực hiện chương trình đối ngoại của Quốc hội năm 2018, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang, sáng 4-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 4 đến 7-12.
 
Cờ Việt Nam, Hàn Quốc ngập tràn trên phố đi bộ sau chiến thắng thuyết phục
Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước Đội tuyển Philippines với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận để hiên ngang tiến vào chung kết AFF Cup 2018. Ngay sau trận đấu, người hâm mộ đổ ra đường để ăn mừng, vẫy cao những lá cờ Việt Nam và Hàn Quốc.
 

Theo Vietnamplus

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...