Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai miền Triều Tiên nhất trí thời điểm khởi công dự án kết nối đường sắt, đường bộ

Cập nhật: 17:20 ngày 13/12/2018
Ngày 13-12, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức lễ khởi công dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều vào ngày 26-12 tới.

Sau cuộc họp cấp chuyên viên thảo luận về việc trên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết lễ khởi công sẽ diễn ra tại ga Panmun ở Triều Tiên, ga gần biên giới liên Triều nhất.

{keywords}

Hai bên đã có nhiều cuộc gặp gỡ cho quá trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, tại cuộc gặp thượng đỉnh tháng 9 ở Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí tổ chức lễ khởi công trước khi hết năm nay cho dự án tái kết nối hệ thống đường sắt và đường bộ liên Triều.

Trong khuôn khổ dự án trên, hai bên đang tiến hành khảo sát chung một tuyến đường sắt kể từ tháng 11, dự kiến sẽ kết thúc vào tuần tới. Hoạt động khảo sát được tiến hành sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc miễn trừ trừng phạt Triều Tiên để phục vụ khảo sát. Hàn Quốc cũng đã tham vấn Mỹ để xác định liệu lễ khởi công sắp tới có vi phạm các lệnh trừng phạt hay không. Trong trường hợp này, sẽ cần một quyết định miễn trừ trừng phạt để tổ chức sự kiện.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng ý cho phép thanh sát viên quốc tế đến cơ sở hạt nhân Yongbyon
Ngày 27-11, một nguồn tin ngoại giao cấp cao cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế đến cơ sở hạt nhân Yongbyon.
 
Hai miền Triều Tiên thúc đẩy dự án tìm kiếm hài cốt quân nhân thời chiến tranh
Ngày 22-11, Hàn Quốc và Triều Tiên đã kết nối một con đường dài 3 km băng qua vạch ranh giới quân sự bên trong Khu vực phi quân sự (DMZ) để hỗ trợ dự án chung tìm kiếm hài cốt quân nhân thời Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
 
Phái đoàn Triều Tiên tới Hàn Quốc
Ngày 14-11, phái đoàn Triều Tiên tham dự Hội nghị quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại tỉnh Gyeonggi đã nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...