Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Canada lo ngại việc công dân bị Trung Quốc tuyên tử hình

Cập nhật: 13:58 ngày 15/01/2019
Thủ tướng Canada chỉ trích phán quyết tử hình Robert Lloyd Schellenberg của tòa Trung Quốc, cho rằng đây là hành động tùy tiện.

"Chính phủ Canada đặc biệt lo ngại việc Trung Quốc tùy tiện áp dụng án tử hình, trong trường hợp này là vụ xét xử một công dân Canada. Các đồng minh và bạn bè quốc tế cũng nên có thái độ tương tự", AFP dẫn lời Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm qua phát biểu.

Tòa thượng thẩm TP Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc hôm 14-1 tuyên án tử hình với công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg vì tội buôn ma túy, cho rằng hình phạt 15 năm tù là quá khoan hồng. Thẩm phán đã bác bỏ lời bào chữa của Schellenberg, cho rằng nó "đi ngược lại những thông tin thực tế".

{keywords}

Schellenberg (áo trắng) trong phiên tòa hôm 14-1.

Schellenberg bị bắt tại Trung Quốc từ cuối năm 2014, phiên tòa xét xử được bắt đầu từ năm 2016. Bị cáo đệ đơn kháng án sau khi tòa trung cấp Liêu Ninh đưa ra phán quyết 15 năm tù vào hôm 20-11-2018, đồng thời nhiều lần khẳng định vô tội.

Quyết định của tòa thượng thẩm Liêu Ninh được đưa ra khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ottawa tăng cao trong những tuần qua do các vụ bắt công dân của nhau. Canada hôm 1-12 bắt Giám đốc tài chính Tập đoàn Viễn thông Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ.

Năm 2009, một công dân Anh đã bị tử hình vì đưa 4 kg heroin vào Trung Quốc, trong khi Schellenberg bị cáo buộc vận chuyển tới 200 kg methamphetamine.

Thủ tướng Canada chỉ trích Trung Quốc về việc bắt giữ 2 công dân
"Trung Quốc đã bắt giữ 2 công dân Canada một cách tùy tiện, không công bằng và không tôn trọng các nguyên tắc miễn trừ ngoại giao".
 
Mỹ và Canada thảo luận về vụ Trung Quốc bắt giữ công dân
Chính phủ Canada thông báo, ngày 7-1, Thủ tướng nước này Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Donald đã có cuộc điện đàm về việc Trung Quốc bắt giữ 2 công dân Canada.
 
Canada cho biết 13 công dân nước này đã bị Trung Quốc bắt giữ sau vụ Huawei
Người phát ngôn Bộ Các vấn đề quốc tế (GAC) của Canada Guillaume Bérubé  ngày 3-1 cho biết 13 công dân Canada đã bị bắt giữ tại Trung Quốc kể từ khi Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn Viễn thông Huawei, bà Mạnh Vãn Chu  bị Canada bắt giữ tại Vancouver ngày 1-12-2018 theo yêu cầu của Mỹ. GAC khẳng định ít nhất 8 người trong số 13 người nói trên đã được thả tự do.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...